|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Kinh tế trưởng MBS: TTCK tiếp tục đi lên trong nửa cuối năm nhưng sẽ tương đối chậm chạp và xen lẫn các nhịp điều chỉnh

17:09 | 12/07/2023
Chia sẻ
Trong hai quý còn lại của năm 2023, ông Hoàng Công Tuấn, Kinh tế trưởng MBS cho rằng thị trường chứng khoán là một pha đi lên, song tốc độ tăng vẫn tương đối chậm chạp và xen lẫn những nhịp điều chỉnh.

Theo số liệu từ Tổng cục thống kê, tăng trưởng GDP quý II/2023 cải thiện hơn so với quý I nhưng tính chung trong 6 tháng đầu năm 2023, GDP mới chỉ tăng 3,72%. Đây là mức thấp hơn kỳ vọng và mục tiêu đã đề ra cho năm nay là khoảng 6,5%. Hoạt động xuất nhập khẩu và chỉ số sản xuất công nghiệp có cải thiện so với quý trước nhưng vẫn giảm hoặc tương đương so với cùng kỳ năm 2022.

Trước đó Quốc hội và Chính phủ cũng đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người dân. Theo các chuyên gia, các chính sách hỗ trợ cũng đang dần ngấm vào nền kinh tế giúp nhiều chỉ số có sự cải thiện như lạm phát được duy trì ở mức thấp, tỷ giá ổn định, lãi suất giảm mạnh và vốn đầu tư thực hiện của khu vực nhà nước tăng 12,6% đã tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn.

Giới chuyên gia dự báo GDP 6 tháng cuối năm sẽ tiếp tục có sự cải thiện, qua đó thị trường chứng khoán cũng sẽ phục hồi tích cực dần trong phần còn lại của năm 2023.

Ông Hoàng Công Tuấn, Kinh tế trưởng MBS. (Ảnh chụp màn hình).

Trao đổi trong Talk show Phố Tài Chính (The Finance Street Talk Show), ông Hoàng Công Tuấn, Kinh tế trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) cho rằng các giải pháp của Chính phủ cũng như Ngân hàng Nhà nước trong thời gian vừa qua đã hết sức kịp thời, đúng lúc đúng chỗ và có khả năng sẽ hỗ trợ đáng kể cho thị trường chứng khoán nói riêng và nền kinh tế nói chung.

Bàn về diễn biến của thị trường chứng khoán trong phần còn lại của năm 2023, ông Tuấn đánh giá nếu như trong hai tháng cuối năm diễn biến với các yếu tố vĩ mô cơ bản ổn định cộng thêm tăng trưởng GDP có xu hướng phục hồi nhờ mặt bằng lãi suất thấp hơn cũng như sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức tạo đáy và sẽ đi lên, mặc dù mức độ đi lên của thị trường chứng khoán trong năm 2023 sẽ không quá nhiều và quá mạnh.

Theo chuyên gia, động lực thuận lợi chính cho thị trường là mặt bằng lãi suất đã giảm đi đáng kể. Khi mặt bằng lãi suất giảm, nhà đầu tư cũng nhận thấy rủi ro trên thị trường chứng khoán giảm. Do đó mức độ sẵn sàng tham gia thị trường cũng sẽ cao hơn, dòng tiền sẽ đổ vào thị trường nhiều hơn.

Tuy nhiên chúng ta cũng phải đối diện với một cơn gió ngược đó là triển vọng tăng trưởng lợi nhuận khá khiêm tốn của các công ty niêm yết trong năm nay. Đây là một trong những thời điểm rất hiếm hoi mà các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã báo cáo lợi nhuận suy giảm.

“Đến các quý tiếp theo chúng ta sẽ có những điểm sáng hơn, tuy nhiên theo góc nhìn của tôi là rất khó để các công ty niêm yết có thể báo cáo lợi nhuận có sự cải thiện mạnh mẽ trong năm 2023, đặc biệt là những lĩnh vực liên quan đến xuất khẩu và tiêu dùng. Điều này khiến cho thị trường chứng khoán khó có thể tăng mạnh”, ông Tuấn chia sẻ.

Trên thực tế, nhiều ý kiến cho rằng thị trường đang có nhiều nhà đầu tư cá nhân tham gia, điều này có thể giúp thị trường có sự tăng trưởng mạnh mẽ nhưng cũng có thể là nguyên nhân khiến thị trường quay đầu giảm nhanh và sâu khi có yếu tố bất ngờ.

Kinh tế trưởng MBS cho rằng chúng ta cần phải thích ứng với câu chuyện này. Các nhà đầu tư cá nhân thường có đặc điểm biến động và chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc, tâm lý khá cao. Do đó khi thị trường chứng khoán gặp những khó khăn thì áp lực gây ra cho thị trường sẽ khá mạnh.

Tuy nhiên, cũng có điểm thuận lợi là khi thị trường cũng như nền kinh tế có những diễn biến tích cực thuận lợi thì dòng tiền của các nhà đầu tư cá nhân lại sẵn sàng tham gia thị trường hết sức dồi dào.

Với bối cảnh hiện nay, chuyên gia đánh giá đang có những yếu tố mang tính thuận lợi, mặc dù tăng trưởng GDP ở mức độ khiêm tốn nhưng lại có triển vọng phục hồi tương đối rõ ràng trong những quý tới.

“Trong hai quý còn lại của năm 2023, chúng tôi vẫn đánh giá thị trường sẽ là một pha đi lên, chỉ có điều vẫn tương đối chậm chạp và xen lẫn những nhịp điều chỉnh".

Với những nhà đầu tư có thể tận dụng những nhịp điều chỉnh tốt, ông Tuấn gợi ý có thể cơ cấu lại danh mục với giá vốn hợp lý và qua đó có được lợi nhuận. Đối với những nhà đầu tư có xu hướng dài hạn hơn thì có thể tập trung vào nhóm mã cổ phiếu được hưởng lợi từ môi trường vĩ mô trong thời gian tới.

"Một số nhóm cổ phiếu chúng tôi đánh giá rằng đã có xu hướng tạo đáy lợi nhuận và đi lên cụ thể là với môi trường thị trường chứng khoán ấm lên thì khả năng cao nhóm chứng khoán vẫn tiếp tục sẽ duy trì kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý II, quý III và cả quý IV.

Bên cạnh đó, nhóm ngân hàng với mặt bằng lãi suất giảm sẽ tương đối hấp dẫn và cuối cùng là những công ty sẽ phục hồi sau khoảng thời gian khó khăn vì nền kinh tế vĩ mô gặp khó khăn, như sắt thép hay một số lĩnh vực như bán lẻ.

Các nhà đầu tư cá nhân phải có một chiến lược cụ thể và bám sát theo chiến lược đó, như vậy mới có thể đạt được lợi nhuận trong thị trường chứng khoán với diễn biến của năm nay”, chuyên gia chia sẻ.

Linh Chi