|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Kinh tế Trung Quốc thiệt hại 33 tỷ USD vì lũ lụt

11:53 | 05/08/2016
Chia sẻ
Tháng 7/2016, tình hình mưa bão bất thường đã gây ra lũ lụt trên diện rộng ở Trung Quốc và gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế nước này.

Báo cáo về tình hình thiên tai toàn cầu của tập đoàn bảo hiểm Aon (Anh) cho biết, kinh tế Trung Quốc đã thiệt hại 33 tỷ USD trong tháng 7/2016 vì lũ lụt, chủ yếu là do trận mưa lũ kỷ lục Mei-Yu. Trong đó, lưu vực sông Dương Tử bị thiệt hại ít nhất 28 tỷ USD.

Ủy ban quản lý bảo hiểm Trung Quốc cho biết, chỉ gần 2% tổng thiệt hại trên được bồi thường và phần lớn là dành cho lĩnh vực nông nghiệp.

kinh te trung quoc thiet hai 33 ty usd vi lu lut
Toàn cảnh vùng Liễu Châu (Trung Quốc) bị nước lũ bao vây. Ảnh: Getty

Mei-Yu là trận lũ mưa tồi tệ nhất trong vòng 18 năm trở lại đây ở Trung Quốc với gần 20 tỉnh thành bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo số liệu của Bộ nội vụ Trung Quốc, có 764 người thiệt mạng và mất tích và hơn 800.000 ngôi nhà và các công trình khác bị phá hủy trong đợt mưa lũ hồi tháng 7/2016. Lĩnh vực nông nghiệp bị thiệt hại đáng kể với ước tính khoảng 18 triệu hecta đất canh tác bị hư hoại.

“Mặc dù lượng mưa ở Trung Quốc trong những tháng cao điểm của mùa mưa được dự báo sẽ vượt mức trung bình do El Nino tăng cường, nhưng đợt mưa lũ vừa qua lại có cường độ và phạm vi ảnh hưởng lớn chưa từng thấy trong gần 2 thập kỷ qua”, ông Adam Podlaha – trưởng phòng Dự báo tác động của thiên tai nói.

Cũng theo báo cáo của Aon, kinh tế Mỹ đã thiệt hại ít nhất 1,5 tỷ USD trong đợt mưa bão tháng 7/2016. Tuy nhiên, trái ngược với Trung Quốc, Mỹ được bảo hiểm 2/3 tổng thiệt hại trên.

Siêu bão Nepartak vừa quét qua Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines cũng gây thiệt hại lên tới ít nhất 1,5 tỷ USD, Aon cho hay.

Kim Dung

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.