|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng chậm trong quý 3 năm 2018

21:08 | 25/10/2018
Chia sẻ
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc thông báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 3 của Hàn Quốc đạt 400.234,6 tỷ won (351,9 tỷ USD), tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất trong năm nay.
kinh te han quoc tang truong cham trong quy 3 nam 2018
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc. (Nguồn: Getty Images)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 25/10 thông báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 3 của Hàn Quốc đạt 400.234,6 tỷ won (351,9 tỷ USD), tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất trong năm nay.

Vào quý 4 năm ngoái, GDP Hàn Quốc lần đầu tăng trưởng âm trong vòng 9 năm, kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Tới quý 1 năm nay, GDP quay trở lại mức tăng 1%, nhưng sau đó chỉ dừng ở mức tăng dưới 1% trong quý 2 và 3.

So với cùng kỳ năm ngoái, GDP quý 3 năm nay tăng 2%, mức thấp nhất trong vòng 9 năm qua. BOK cho biết mức tăng năm nay thấp hơn năm ngoái, là do tỷ lệ tăng trưởng của quý 3 năm ngoái ở mức quá cao.

GDP trong quý 3 đang duy trì xu hướng tăng tương tự quý 2. BOK dự đoán tỷ lệ tăng trưởng GDP trong quý 4 sẽ khả quan hơn quý 3 do chính phủ giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và hiệu quả từ các biện pháp đầu tư của chính phủ.

Hôm 18/10 vừa qua, BOK đã hạ dự báo về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong năm nay, từ mức 2,9% xuống 2,7%. Nếu tỷ lệ tăng trưởng quý 4 đạt 0,82% thì tỷ lệ tăng trưởng cả năm nay vẫn có thể đạt được như mức dự báo là 2,7%.

Các chuyên gia phân tích cho hay các thị trường tài chính toàn cầu biến động, triển vọng thương mại không chắc chắn và những nghi ngại về nỗ lực của chính phủ trong việc điều tiết thị trường nhà đất và lương tối thiểu tăng mạnh rõ ràng ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế Hàn Quốc.

Cũng liên quan đến kinh tế Hàn Quốc, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn của Hàn Quốc đã vượt 100 tỷ USD, tính đến ngày 16/10 vừa qua.

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn lũy kế tính từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê liên quan từ năm 1977 cho tới nay, đã lần đầu vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD.

Số liệu thống kê do Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc công bố ngày 25/10 cho thấy các mặt hàng thành phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 100 tỷ USD trong một năm là máy bay của Mỹ (năm 2013), máy tính của Trung Quốc (năm 2008), thiết bị viễn thông (năm 2010) của Trung Quốc, ôtô của Đức và Nhật Bản (năm 2004 và 2007).

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên xuất khẩu một linh kiện, chứ không phải mặt hàng thành phẩm, đạt trên 100 tỷ USD. Thành tích xuất khẩu chíp bán dẫn cao nhất của cường quốc về chíp bán dẫn là Mỹ trước đó chỉ dừng lại ở mức 60 tỷ USD năm 2000, của Nhật Bản là 46,2 tỷ USD năm 2007./.

Xem thêm

Mạnh Hùng