|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Khuyến khích doanh nghiệp trữ hàng nhiều hơn để phục vụ kịp thời nhu cầu người dân trong dịch COVID-19

11:19 | 10/08/2020
Chia sẻ
Sở Công Thương Hà Nội cho biết do nhu cầu hàng hoá thiết yếu tăng gấp ba lần so với tháng thông thường nên các doanh nghiệp cần chủ động dự trữ hàng hóa, khuyến khích trữ nhiều hơn kế hoạch đã đưa ra nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân trên địa bàn.

Mới đây, Sở Công Thương Hà Nội đã ban hành văn bản về bảo đảm nguồn cung nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân theo các cấp độ của Trung ương và thành phố nhằm ứng phó với dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố (giai đoạn 3).

Đảm bảo nguồn cung nhu yếu phẩm cho người dân Hà Nội - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: LDO)

Sở công thương cho biết giá trị lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu trong tháng có dịch tăng gấp ba lần thông thường (khoảng 21.500 tỉ đồng) đạt 64.000 tỉ đồng; trong ba tháng có dịch là 194.000 tỉ đồng và khoảng 21.500 tỉ đồng nhằm hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố khác.

Dựa vào phân bổ của sở, các doanh nghiệp cần chủ động dự trữ hàng hóa, khuyến khích  dự trữ số lượng hàng nhiều hơn kế hoạch đã đưa ra. Đồng thời, xác định tâm thế Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ các mặt hàng thiết yếu cho các tỉnh có dịch bùng phát.

Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cần chủ động hàng hóa, điều tiết trong hệ thống, chủ động bảo đảm nguồn hàng hóa tại quầy, kệ, kho trung tâm, kho các tỉnh, hợp đồng với nhà cung cấp... bảo đảm đủ hàng hóa cho nhân dân.

Sở Công Thương cho biết sẽ cử cán bộ phối hợp chặt chẽ với đầu mối các đơn vị nhằm nắm chắc về tình hình hàng hóa, giá cả để kịp thời chỉ đạo bổ sung hàng hoặc tổ chức bán hàng lưu động khi cần thiết.

Trong trường hợp thiếu hàng, các quận, huyện, thị xã phải chủ động phối hợp với Sở Công Thương để điều tiết, cung ứng kịp thời. Trường hợp thiếu hàng cục bộ, các doanh nghiệp khẩn trương điều tiết trong hệ thống để chuyển hàng nhanh nhất đến các điểm thiếu hàng.

Trường hợp nhiều điểm bán trên một địa bàn phải ngừng kinh doanh, nhu cầu mua hàng tăng cao (từ 50% đến 100%) so với ngày bình thường thì tổ chức điều động các đơn vị khác hỗ trợ đưa hàng đến khu vực thiếu hoặc tổ chức cung ứng hàng lưu động để đáp ứng nhu cầu người dân.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Tường Vy

Góc nhìn chuyên gia: Cần làm gì để thúc đẩy doanh nghiệp FDI niêm yết và trở thành hàng hóa hấp dẫn các tổ chức, quỹ đầu tư
Tại sự kiện, các chuyên gia cho rằng việc thu hút doanh nghiệp FDI lên sàn không chỉ phụ thuộc vào nhu cầu huy động vốn, mà còn liên quan đến quy mô thương vụ, thanh khoản và quyền kiểm soát của cổ đông hiện hữu.