|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Khu đô thị 3.200 tỉ đồng bỏ hoang ở quận Hoàng Mai

21:56 | 13/05/2020
Chia sẻ
Được chấp thuận đầu tư từ 2016 nhưng đến nay dự án Trũng Kênh (ngay gần trụ sở UBND quận Hoàng Mai) có tổng vốn đầu tư hơn 3.200 tỉ đồng vẫn chỉ là bãi đất hoang.
Hà Nội: Cận cảnh dự án khu đô thị hơn 3.200 tỉ đồng bỏ hoang ở quận Hoàng Mai - Ảnh 1.

Dự án Khu đô thị chức năng Trũng Kênh kết hợp cải tạo, chỉnh trang lại làng xóm cũ (dự án Trũng Kênh) ở quận Hoàng Mai có qui mô khoảng 214.883 m2, nằm ở vị trí vô cùng đắc địa. Phía Đông Bắc dự án giáp với khu di dân Đồng Tàu, phía Tây giáp với đường Giải Phóng, phía Đông giáp với đường quy hoạch dự kiến, phía Nam giáp với tuyến đường tiếp giáp khu hành chính quận Hoàng Mai.

Hà Nội: Cận cảnh dự án khu đô thị hơn 3.200 tỉ đồng bỏ hoang ở quận Hoàng Mai - Ảnh 2.

Theo thông tin từ báo Công lý & Xã hội, ngày 23/3/2016, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1424/QĐ-UBND, chấp thuận đầu dự án này cho Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Hà Thành (INDECOTECH), Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội (HANHUD), Công ty Cổ phần Licogi 16 (Licogi 16) làm chủ đầu tư, với tổng mức khoảng 3.234,9 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn chủ sở hữu nhà đầu tư chiếm 20%, tương đương 646 tỉ đồng.

Hà Nội: Cận cảnh dự án khu đô thị hơn 3.200 tỉ đồng bỏ hoang ở quận Hoàng Mai - Ảnh 3.

Được biết về tiến độ, dự án được thực hiện trong thời gian 10 năm. Cụ thể, trong khoảng 2015 - 2017 đền bù giải phóng mặt bằng; 2017 - 2018 đầu tư hạ tầng kĩ thuật đô thị; 2018 - 2025 đầu tư xây dựng công trình kiến trúc.

Hà Nội: Cận cảnh dự án khu đô thị hơn 3.200 tỉ đồng bỏ hoang ở quận Hoàng Mai - Ảnh 4.

Theo quan sát của chúng tôi, cho đến thời điểm này, dự án vẫn để hoang.

Hà Nội: Cận cảnh dự án khu đô thị hơn 3.200 tỉ đồng bỏ hoang ở quận Hoàng Mai - Ảnh 5.

Ven một đoạn đường trở thành nơi đổ rác dù UBND phường Thịnh Liệt đã có biển cấm đổ rác.

Hà Nội: Cận cảnh dự án khu đô thị hơn 3.200 tỉ đồng bỏ hoang ở quận Hoàng Mai - Ảnh 6.

Còn phần lớn diện tích dự án được người dân tận dụng để trồng rau.

Hà Nội: Cận cảnh dự án khu đô thị hơn 3.200 tỉ đồng bỏ hoang ở quận Hoàng Mai - Ảnh 7.

Hà Nội: Cận cảnh dự án khu đô thị hơn 3.200 tỉ đồng bỏ hoang ở quận Hoàng Mai - Ảnh 8.

Hà Nội: Cận cảnh dự án khu đô thị hơn 3.200 tỉ đồng bỏ hoang ở quận Hoàng Mai - Ảnh 9.

Hà Nội: Cận cảnh dự án khu đô thị hơn 3.200 tỉ đồng bỏ hoang ở quận Hoàng Mai - Ảnh 10.

Dự án này nằm ngày gần trụ sở UBND quận Hoàng Mai và nhìn sang khu di dân Đồng Tàu.

Hà Nội: Cận cảnh dự án khu đô thị hơn 3.200 tỉ đồng bỏ hoang ở quận Hoàng Mai - Ảnh 11.

Đối với phần tiếp giáp khu di dân Đồng Tàu đã được quây tôn kín.

Hà Nội: Cận cảnh dự án khu đô thị hơn 3.200 tỉ đồng bỏ hoang ở quận Hoàng Mai - Ảnh 12.

Tuy nhiên, cho đến nay, hình hài dự án mới chỉ dừng lại trên tấm pa nô giưới thiệu về công trình.

Toàn cảnh dự án khu đô thị chức năng Trũng Kênh bỏ hoang. (Video: Minh Anh).


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Minh Anh

Chủ tịch UBCKNN: Dự kiến vận hành cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) trong quý I/2027
Bà Vũ Thị Chân Phương cho biết trong thời gian tới UBCKNN sẽ tập trung triển khai đưa vào vận hành cơ chế đối tác bù trừ trung tâm, đề xuất sửa đổi Luật Chứng khoán, nghiên cứu các giải pháp liên quan đến giới hạn sở hữu nước ngoài,...nhằm tăng tính minh bạch và sức hút của thị trường Việt Nam.