|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Khối tài sản khủng của những phu nhân đứng sau các tỷ phú Việt

19:30 | 20/10/2021
Chia sẻ
Đứng sau thành công của các đại gia Việt luôn có hình bóng của các phu nhân cùng với khối tài sản đáng nể.

Có thể trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp cùng chồng hoặc lặng lẽ đứng sau nhưng những phu nhân của các tỷ phú có điểm chung là sở hữu khối tài sản khổng lồ lên tới hàng nghìn tỷ, đồng thời lại rất kín tiếng, ít khi lộ diện trước công chúng.

Khối tài sản của vợ các đại gia Việt tính đến 20/10/2021

Khối tài sản 'khủng' của phu nhân các đại gia Việt - Ảnh 1.

Nguồn: Phương Nga tổng hợp.

Bà Vũ Thị Hiền - vợ tỷ phú Trần Đình Long

Khối tài sản 'khủng' của phu nhân các đại gia Việt - Ảnh 3.

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG). (Ảnh: Bloomberg).

Khác với phu nhân Chủ tịch Vingroup, bà Vũ Thị Hiền không tham gia bất kỳ hoạt động điều hành nào tại Tập đoàn Hòa Phát. Tuy nhiên, vợ tỷ phú Trần Đình Long lại là một trong những cổ đông lớn tại tập đoàn của chồng.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm của Hoà Phát, bà Hiền hiện đang nắm giữ 328,1 triệu cổ phiếu HPG. Tính đến 20/10, cổ phiếu HPG đã tăng giá 35% so với đầu năm lên 56.900 đồng/cp. Ước tính với giá trị này, khối tài sản của bà Hiền đã lên đến 18.669 tỷ đồng. 

Trong khi đó, ông Trần Đình Long đang sở hữu hơn 1 tỷ cổ phiếu HPG. Nhờ cơn sốt cổ phiếu thép, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát đã vươn lên trở thành người giàu nhất nhì sàn chứng khoán.

Bà Phạm Thu Hương - vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Khối tài sản 'khủng' của phu nhân các đại gia Việt - Ảnh 2.

Ông Phạm Nhật Vượng từng học tại Nga. (Ảnh: Zing News).

Bà Phạm Thu Hương là vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và cũng là một trong những người sáng lập Vingroup. Hiện nay, bà giữ vai trò là Phó chủ tịch thường trực của Vingroup.

Bà Hương tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Kiev, Ucraina với bằng Cử nhân Luật quốc tế. Bà được bầu vào HĐQT của Vingroup từ năm 2011 và giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT từ đó đến nay. 

Cũng giống như chồng mình, bà Hương rất kín tiếng trong đời sống riêng và chưa từng để lộ hình ảnh của mình với công chúng. Bà cũng là một trong những phu nhân trực tiếp tham gia vào công tác điều hành tại công ty chồng.

Bà Hương đang sở hữu 169,9 triệu cổ phiếu VIC với tỷ lệ 4,47%. Tính theo giá thị trường ngày hôm nay (20/10) là 92.300 đồng/cp, giá trị khối tài sản của bà Hương sở hữu tại Vingroup là 15.682 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu VIC đã giảm 15% so với đầu năm. Tính đến 20/10, Vingroup có vốn hóa là 351.221 tỷ đồng, xếp thứ 2 trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ sau Vietcombank. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - vợ tỷ phú Hồ Hùng Anh

Khối tài sản 'khủng' của phu nhân các đại gia Việt - Ảnh 4.

Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank. (Ảnh: TCB).

Cùng với vợ ông Phạm Nhật Vượng và vợ ông Trần Đình Long, bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ cũng nằm trong danh sách những phu nhân giàu nhất sàn chứng khoán khi sở hữu hơn 174 triệu cổ phiếu TCB và hơn 5,6 triệu cổ phiếu MSN của Masan Group.

Kết phiên giao dịch ngày 20/10, giá cổ phiếu TCB và MSN lần lượt là 53.200 đồng/cp và 143.100 đồng/cp. Với giá trị này, ước tính khối tài sản của bà Thuỷ rơi vào khoảng hơn 10.000 tỷ đồng.

Dù là Chủ tịch HĐQT của Techcombank, chồng bà Thuỷ, ông Hùng Anh hiện chỉ nắm giữ 39,3 triệu cổ phiếu TCB, tương đương 1,12% vốn điều lệ của ngân hàng. 

Trong tháng 7/2021, giá cổ phiếu TCB từng thiết lập đỉnh 58.000 đồng/cp, vốn hóa vượt mốc 200.000 tỷ đồng. Cùng với đó, thanh khoản của cổ phiếu này cũng tăng đột biến, đạt hơn 47 triệu đơn vị, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2020, tương đương với giá trị giao dịch gần 2.670 tỷ đồng.

Bà Cao Thị Ngọc Sương - vợ tỷ phú Bùi Thành Nhơn

Bà Cao Thị Ngọc Sương hiện là cổ đông lớn trong Tập đoàn Novaland khi sở hữu 80,4 triệu cổ phiếu NVL của tập đoàn, tương đương với 8.224 tỷ đồng (tính theo giá đóng cửa ngày 20/10). Trong khi đó, ông Bùi Thành Nhơn có khoảng 32.429 tỷ đồng với hơn 317,3 triệu cổ phiếu NVL.

Thời gian vừa qua, nhiều cổ phiếu bất động sản đã bật tăng mạnh so với giai đoạn trước. Trong đó, cổ phiếu NVL ghi nhận mức tăng hơn gấp đôi kể từ đầu năm. Thậm chí có phiên giá cổ phiếu NVL tăng lên đến 132.000 đồng/cp, cao hơn giá cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup.

Bà Nguyễn Hoàng Yến - vợ tỷ phú Nguyễn Đăng Quang

Khối tài sản 'khủng' của phu nhân các đại gia Việt - Ảnh 5.

Vợ tỷ phú Nguyễn Đăng Quang là bà Nguyễn Hoàng Yến. (Ảnh: An ninh tiền tệ).

Bà Nguyễn Hoàng Yến là vợ của Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Masan Nguyễn Đăng Quang. Năm 2002, bà được bổ nhiệm vào vị trí thành viên HĐQT của tập đoàn.

Trước khi cùng chồng “chinh chiến” trên thương trường, bà từng có bằng Cử nhân Nga Văn và làm giáo viên trường Cao đẳng Kiểm sát trong 3 năm từ 1987 đến năm 1990.

Hiện nay, bà Yến đang nắm giữ đến 42,4 triệu cổ phiếu MSN, tương ứng 3,59% vốn điều lệ tập đoàn. Trong khi đó tỷ phú Đăng Quang chỉ nắm giữ khoảng 15 cổ phiếu MSN.

Với giá đóng cửa ngày 20/10 là 143.100 tỷ đồng, khối tài sản mà bà Yến đang sở hữu tại tập đoàn của chồng ước tính khoảng 6.067 tỷ đồng.

Ngoài ra, các phu nhân khác cũng góp mặt cùng chồng trong danh sách những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt còn có bà Hoàng Anh Minh (vợ ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT VPBank) với 4.634 tỷ đồng và bà Trần Thị Thảo Hiền (vợ ông Đặng Khắc Vỹ - Chủ tịch HĐQT VIB) với 2.016 tỷ đồng tài sản.

Phương Nga