Theo UBND thành phố Hà Nội, trong năm 2022 thành phố sẽ dành gần 2.000 tỷ đồng, bao gồm 921,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung năm 2022 và hơn 1.056 tỷ đồng từ nguồn vốn thu hồi cho vay quay vòng để khôi phục kinh tế.
Nhiệm vụ quan trọng nhất đối với Bắc Giang lúc này là khống chế, dập tắt các ổ dịch trong các khu công nghiệp, đồng thời khi tình hình dần được kiểm soát, khôi phục sản xuất tại một số doanh nghiệp.
Sau hai phiên giảm sàn liên tiếp, thị giá PNJ lùi về 54.600 đồng/cp, kéo vốn hóa xuống dưới 28.000 tỷ đồng. Diễn biến này nhắc lại một câu hỏi luôn khó với nhà đầu tư cơ bản: khi rủi ro ngoài báo cáo tài chính xuất hiện, “doanh nghiệp tốt” còn là điểm tựa an toàn đến đâu?