|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Khối ngoại bán ròng tuần thứ 3 liên tiếp, đạt 686 tỷ đồng

09:34 | 03/12/2016
Chia sẻ
Chỉ trong 3 tuần vừa qua, khối ngoại trên HOSE đã bán ròng tới 2.016 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một tuần giao dịch với những phiên biến động khá mạnh. Xu hướng chung của thị trường trong tuần vẫn khá tiêu cực. Chỉ số VN-Index kết thúc tuần từ 28/11 - 2/12 ở mức 665,14 điểm, giảm 1,6% so với tuần trước đó. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index chỉ tăng nhẹ 0,2% lên 81,17 điểm.

Thị trường chứng khoán trong tuần có những biến động xấu là có một phần đóng góp không nhỏ từ các giao dịch của khối ngoại. Cụ thể, khối ngoại tuần vừa qua giao dịch rất sôi động với việc mua vào hơn 54 triệu cổ phiếu, trị giá 2.474 tỷ đồng, trong khi bán ra 91 triệu cổ phiếu, trị giá 3.159,4 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt hơn 36,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng đạt trên 685,5 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại đã có tuần bán ròng thứ 3 liên tiếp, với giá trị bán ròng giảm 23% so với tuần trước đó và đạt 615 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng đạt trên 33,6 triệu cổ phiếu. Như vậy, chỉ trong 3 tuần vừa qua, khối ngoại trên HOSE đã bán ròng tới 2.016 tỷ đồng.

VIC đã vươn lên dẫn đầu giá trị bán ròng của khối ngoại trên sàn HOSE, đạt gần 152 tỷ đồng. Tiếp sau đó là hai mã MSN và DPM với giá trị bán ròng lần lượt 93,2 tỷ đồng và 56 tỷ đồng. Đáng chú ý, với 4 phiên bán ròng nhưng xen vào giữa là một phiên mua ròng rất mạnh nên VNM tuần vừa qua chỉ bị bán ròng hơn 43,5 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, HPG được khối ngoại mua ròng trở lại hơn 47,5 tỷ đồng. Tương tự, VCB cũng được mua ròng gần 43 tỷ đồng. Đứng thứ 3 là một cổ phiếu nhóm ngành thép khác là HSG, đạt hơn 31 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại đẩy mạnh bán ròng 71 tỷ đồng (gấp 7 lần so với giá trị bán ròng của tuần trước đó), tương ứng khối lượng bán ròng đạt hơn 2,9 triệu cổ phiếu. Đáng chú ý, đây cũng là tuần bán ròng thứ 5 của khối ngoại trên sàn HNX, đạt tổng cộng hơn 123 tỷ đồng.

Dẫn đầu về giá trị bán ròng của khối ngoại trên HNX vẫn là cái tên quen thuộc PVS, đạt hơn 64,8 tỷ đồng, đây cũng là tuần thứ 5 liên tiếp PVS bị khối ngoại bán ròng, đạt tổng cộng hơn 124 tỷ đồng. Tiếp sau đó, VCG bị bán ròng hơn 12,5 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại trên HNX tuần vừa qua mua ròng không quá mạnh. Mã BVS dẫn đầu nhưng giá trị mua ròng chỉ đạt vỏn vẹn hơn 3 tỷ đồng.

Trong khoảng 2 tuần tới, hai quỹ ETF là FTSE và V.N.M thực hiện tái cơ cấu danh mục, điều này sẽ có tác động đáng kể đến dòng vốn ngoại tại thị trường.

Theo thông báo mới đây từ FTSE, trong kỳ điều chỉnh danh mục quý IV/2016, FTSE Vietnam Index chỉ thêm CII vào danh mục lần này, trong khi loại ra 4 cổ phiếu là STB, HNG, PGD và HHS.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Bình An

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.