|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Khởi nghiệp bán quần áo online, một startup Trung Quốc vượt qua định giá H&M, Zara,.. lọt top các công ty giá trị nhất thế giới

15:25 | 07/04/2022
Chia sẻ
Shein - nhà bán lẻ trực tuyến quần áo, mỹ phẩm và đồ làm đẹp giá rẻ tung ra hơn 6.000 sản phẩm mỗi ngày.

 

 Ứng dụng và trang web của Shein. (Ảnh: Bloomberg).

 

Một công ty thời trang nhanh Trung Quốc không hề có bất kỳ một cửa hàng vật lý nào đang tìm kiếm mức định giá có thể cao hơn tổng giá trị của H&M hay Zara, tờ South China Morning Post đưa tin.

Shein - nhà bán lẻ trực tuyến chuyên kinh doanh quần áo, sản phẩm làm đẹp và đồ dùng giá rẻ với hơn 6.000 mặt hàng mới mỗi ngày, đang đàm phán với các nhà đầu tư tiềm năng, bao gồm General Atlantic về một khoản tài trợ có thể nâng định giá công ty lên khoảng 100 triệu USD, Bloomberg News đưa tin.

Nếu Shein gọi vốn thành công, thương hiệu thời trang có tuổi đời hơn một thập kỷ này sẽ có giá trị gấp đôi so với Fast Retailing - công ty sở hữu Uniqlo, với hơn 2.300 cửa hàng tại 25 quốc gia và khu vực. Nó cũng đưa Shein trở thành công ty khởi nghiệp có giá trị nhất thế giới sau ByteDance và SpaceX.

Trong giai đoạn đầu của đại dịch, Shein đã được hưởng lợi từ những thay đổi trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng, khi họ chi nhiều tiền hơn để mua hàng trên điện thoại hay máy tính. Trong năm 2020, doanh thu Shein đã tăng gấp 3 lần lên 10 tỷ USD - đưa nó trở thành thương hiệu thời trang chỉ bán online lớn nhất trên thế giới.

Vòng đầu tư mới phản ánh tác động của việc tăng doanh thu đối với Shein. Vào thời điểm diễn ra vòng gọi vốn tháng 8/2020, Shein được định giá 15 tỷ USD.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2012, Shein đã phát triển một mạng lưới rộng khắp các nhà cung cấp giá rẻ khu vực miền Nam Trung Quốc. Trong thời gian diễn ra đại dịch, công ty đã hợp tác với những KoLs (người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội) như Lil Nas X và Katy Perry để nâng cao danh tiếng của mình với thế hệ gen Z bên ngoài Trung Quốc.

Dù vậy, bất chấp mức định giá cao đáng kinh ngạc, thương hiệu thời trang nhanh Trung Quốc này có thể phải đối mặt với những khó khăn khi giới chức Washington đang xem xét đạo luật có thể cản trở việc Shein kinh doanh tại Mỹ. 

Về phía mình, Shein vẫn kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng tại Mỹ. Gần đây, công ty đã công bố kế hoạch mở một trung tâm phân phối tại Indinana, nơi sẽ sử dụng 850 lao động. Tháng trước, Shein cũng đã đồng ý một chương trình mới với Đại học Indiana để cung cấp học bổng cho sinh viên kinh doanh của trường.

Chí Dũng