|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Khoảng 10% đội tàu container toàn cầu bị mắc kẹt do tình trạng ùn ứ tại eo biển Hormuz

11:03 | 03/03/2026
Chia sẻ
Các tàu container chiếm khoảng 100 trong tổng số 750 tàu bị mắc kẹt do tình trạng ùn ứ tại eo biển Hormuz sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, Reuters dẫn lời ông Jeremy Nixon, Giám đốc điều hành hãng vận tải container Ocean Network Express (ONE).

“Khoảng 10% đội tàu container toàn cầu đang bị ảnh hưởng bởi tình hình này,” ông Nixon phát biểu tại hội nghị vận tải container TPM26 do S&P Global Market Intelligence tổ chức ở Long Beach.

Các công ty bảo hiểm hàng hải đã ngừng cung cấp bảo hiểm cho các chuyến đi qua eo biển nằm giữa Iran và Oman — tuyến đường vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ toàn cầu cùng khối lượng lớn khí đốt — trong bối cảnh Iran đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran nói trên truyền hình nhà nước hôm thứ Hai rằng bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua eo biển này sẽ bị phóng hỏa.

“Tất cả số hàng hóa đó sẽ bắt đầu ùn ứ” tại các trung tâm trung chuyển và các cảng trọng yếu ở châu Âu và châu Á, ông Nixon cho biết.

ONE và các hãng vận tải container đối thủ, bao gồm cả MSC — doanh nghiệp dẫn đầu ngành — đã ngừng nhận đặt chỗ vận chuyển hàng hóa tới Trung Đông, theo ông Nixon, người sẽ rời vị trí CEO của ONE vào ngày 1/7.

ONE là liên doanh tư nhân được thành lập bởi các hãng vận tải biển Nhật Bản Nippon Yusen Kaisha, Mitsui O.S.K. Lines và K Line.

Các chuyên gia trong ngành cũng cảnh báo rằng nếu eo biển Hormuz bị đóng cửa trong thời gian kéo dài, giá dầu có thể tăng vọt.

“Điều đó sẽ tạo ra một cú sốc lớn về năng lượng,” ông Nixon nói.

H.Mĩ

Giá dầu lên cao tác động như thế nào tới từng doanh nghiệp dầu khí?
Đà tăng của giá dầu đang làm nổi bật sự phân hóa trong bức tranh doanh nghiệp niêm yết. Nhóm dầu khí, vận tải và một số doanh nghiệp hạ nguồn được hưởng lợi từ mặt bằng giá cao, trong khi các đơn vị điện khí chịu sức ép lớn hơn từ chi phí nhiên liệu đầu vào.