Iran đe dọa sẽ ‘đốt cháy’ mọi tàu thuyền qua Eo biển Hormuz
Một chiếc thuyền tại Eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters).
Vào ngày 2/3, một quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố rằng Eo biển Hormuz đã bị đóng và Iran sẽ đốt cháy bất kỳ tàu thuyền nào cố gắng đi qua.
Động thái của Iran có nguy cơ sẽ làm gián đoạn hoạt động vận chuyển của 20% lượng dầu thô toàn cầu, kéo giá tăng mạnh.
Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời ông Ebrahim Jabari, cố vấn cấp cao của tổng tư lệnh IRGC: “Eo biển Hormuz đã đóng. Nếu bất kỳ ai cố gắng đi qua, những người anh hùng của IRGC và hải quân sẽ đốt cháy những con tàu đó".
Eo biển Hormuz là tuyến xuất khẩu dầu thô quan trọng nhất thế giới, kết nối các nhà sản xuất dầu lớn nhất vùng Vịnh - ví dụ như Arab Saudi, Iran, Iraq và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) - với Vịnh Oman và Biển Ả Rập.
Iran ra quyết định đóng cửa Eo biển Hormuz sau khi nước này hứng chịu các đòn không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel từ cuối tuần trước.
Để phản ứng, Iran đã phóng tên lửa vào các nước láng giềng vùng Vịnh có căn cứ quân sự của Mỹ như Qatar, Kuwait và Bahrain. Tehran cũng đã phóng tên lửa vào UAE, Arab Saudi và Oman, tờ Reuters cho hay.
Trong những năm qua, Iran cũng đã đe dọa sẽ phong tỏa Eo biển Hormuz nếu nước này bị tấn công.
Eo biển Hormuz dài khoảng 160 km, rộng khoảng 33 km ở điểm hẹp nhất. Do eo biển ở gần đất liền, các tàu chở dầu lớn dễ bị tấn công bằng tên lửa hoặc bị tàu tuần tra đánh chặn.
Thị trường năng lượng đang theo dõi sát sao căng thẳng giữa Iran và Mỹ - Israel. Các nhà đầu tư lo ngại rằng một cuộc xung đột toàn diện sẽ làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ và đẩy Trung Đông vào tình trạng bất ổn.
