|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Khoản tiền thưởng nóng đầu tiên đã đến tay tuyển nữ Việt Nam

17:02 | 10/02/2022
Chia sẻ
FRT đã trao khoản tiền thưởng nóng 500 triệu đồng cho tuyển nữ Việt Nam ngay sau khi các cô gái vàng trở về nước.
Khoản tiền thưởng nóng đầu tiên đã đến tay tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Các bên trao thưởng cho tuyển nữ Việt Nam. (Ảnh: Thanh Niên).

Chiều 10/2, sau khi về nước, tuyển nữ Việt Nam đã có buổi họp báo giao lưu cùng Báo Thanh Niên, đại diện một số doanh nghiệp và HLV Mai Đức Chung tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Trong buổi giao lưu, FPT Retail - đơn vị sở hữu chuỗi FPT Shop, đã trao tận tay số tiền thưởng nóng 500 triệu đồng cho "những cô gái vàng". "Các bạn rất kiên cường, không bao giờ xem nỗi nhọc nhằn là trở lực trên đường đi đến thành công, vẫn chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo", Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Giám đốc Điều hành FPT Shop chia sẻ.

Như vậy, FRT là doanh nghiệp đầu tiên gặp gỡ và trao thưởng như đã hứa cho tuyển nữ Việt Nam. Ngoài FPT Shop, một doanh nghiệp khác cũng hứa sẽ tặng 3 tỷ đồng cho đội tuyển hay trên Facebook cá nhân ông Nguyễn Đức Thuỵ - Chủ tịch Thaigroup tuyên bố sẽ thưởng nóng cho toàn đội tuyển 2 tỷ đồng.

Cũng tại buổi giao lưu, HLV Mai Đức Chung bày tỏ kỳ vọng mong muốn tuyển nữ sẽ còn vươn cao vươn xa hơn, có mặt thường xuyên ở những đấu trường lớn trên thế giới. Tới đây, FIFA thay đổi, nâng số lượng đội tuyển dự World Cup từ 24 - 32 đội tham dự thì bóng đá nữ Việt Nam sẽ luôn chắc suất dành vé tham dự.

Về kế hoạch sắp tới, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Đội tuyển đã có kế hoạch cho SEA Game và AFF Cup trong thời gian tới. Về cá nhân tôi, vẫn còn hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và nếu dù chỉ còn một ngày tôi vẫn tận tâm hết mình với đội tuyển. 

Trước đây, khi bốc thăm, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam rơi vào bảng khó khăn, mọi người có hỏi thì tôi đáp rằng tập thể chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết mình, nhưng trong bóng đá không thể nói trước được điều gì".

Chiều 9/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và cá nhân HLV Mai Đức Chung.

Sáng 10/2, chuyên cơ của Bamboo Airways mang số hiệu VN-A590 đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) đưa các tuyển nữ Việt Nam từ Mumbai (Ấn Độ) về nước ăn Tết muộn. 

Trước đó, chiều 6/2, đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) trong trận play-off cuối cùng để giành vé dự World Cup 2023. Đây là lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sau khi kết thúc VCK Asian Cup 2022, VFF sẽ lên kế hoạch đầu tư bài bản để thầy trò HLV Mai Đức Chung có sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK World Cup nữ 2023 diễn ra ở Úc và New Zealand vào tháng 7 và 8 năm sau.

Thiên Trường

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...