|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Khoai lang rớt giá còn 3.500 đồng một kg

19:47 | 04/04/2024
Chia sẻ
Hơn 2 tháng trước, giá khoai lang ở Gia Lai khoảng 10.000 đồng một kg, nay còn 3.500 đồng, tức giảm hơn 65% khiến nông dân lỗ nặng.

Ông Nguyễn Tấn (45 tuổi) cho biết 4 tháng trước, gia đình thuê 2 ha đất ở xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai để trồng khoai lang Nhật. Chi phí thuê đất mỗi ha 35 triệu đồng một ha. Tiền đầu tư phân, giống, công...khoảng gần 200 triệu đồng. Đến nay, khoai cho sản lượng từ 25-30 tấn một ha.

Người trồng thu hoạch khoai lang. Ảnh: Trần Hóa

Tuy nhiên, vụ mùa năm nay thời tiết không thuận lợi dẫn đến sản lượng khoai lang bị sùng, hà nhiều đã ảnh hưởng đến giá thu mua. "Với giá bán 3.000-3.500 đồng mỗi kg khoai, gia đình tôi đang lỗ khoảng một nửa chi phí", ông nói.

Huyện Phú Thiện có diện tích trồng khoai lang lớn nhất tỉnh Gia Lai, với hơn 3.400 ha, tập trung ở xã Chư A Thai, Ia Sol, Ia Piar. Vụ Đông Xuân năm nay, khoai lang có năng suất bình quân từ 20 tấn một ha, tổng sản lượng khoảng 68.800 tấn.

Đến nay, huyện này đã thu hoạch hơn 2.000 ha, tuy nhiên giá khoai lang hiện rất thấp, còn 3.500 đồng mỗi kg. Diện tích đang đến kỳ thu hoạch còn trên 1.600 ha, sản lượng 32.000 tấn. Chính quyền nơi đây kêu gọi "giải cứu" khoai.

Giá khoai lang ở Gia Lai 3.500 đồng một kg. Ảnh: Trần Hóa

Theo UBND huyện Phú Thiện, nguyên nhân một phần do diện tích trồng khoai lang Nhật tại nhiều địa phương trong cả nước tăng lên và trùng thời điểm thu hoạch; thiếu đầu ra, nhất là các doanh nghiệp đầu tư thu mua. Do vậy, trước mắt địa phương đề nghị tỉnh quan tâm kêu gọi các doanh nghiệp tiêu thụ cho bà con.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Thiện cho biết trước đó chính quyền cũng đã khuyến cáo người dân không nên ồ ạt trồng. Tuy nhiên, do 2 năm vừa qua, nhiều người trồng khoai lang thắng lớn nên đã tập trung mở rộng diện tích nhanh. "Việc cung vượt quá cầu dẫn đến giá khoai lang xuống thấp là điều không thể tránh khỏi", ông nhìn nhận.

Trần Hóa

[Infographic] Bức tranh kinh tế vĩ mô 4 tháng đầu năm qua các con số
Trong 4 tháng đầu năm, xuất hiện nhiều điểm sáng của nền kinh tế như: Xuất siêu hơn 8 tỷ USD, sản xuất công nghiệp phục hồi tăng trưởng 6%, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 6,2 triệu lượt khách, cao hơn cả cùng kỳ năm 2019. Dù vậy, nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp rút lui vẫn cao hơn cả số doanh nghiệp gia nhập thị trường.