Đại diện Cục Quản lý thị trường cho biết sẽ cho kiểm tra thông tin hai cán bộ quản lý thị trường Hà Nội chỉ bị hạ mức khen thưởng vì liên quan đến vụ khăn lụa Khaisilk.
Qua vụ Khaisilk lập lờ bán lụa Trung Quốc, đang có “cơ hội vàng” cho tơ lụa VN khi giá lụa thế giới tăng. Vấn đề là làm sao bắt tay nhau làm để phục hồi nhiều làng lụa đang khó khăn.
Kết quả giám định chất lượng sản phẩm dệt may đối với một số mẫu sản phẩm của công ty Khải Đức (Khaisilk) cho thấy không có thành phần silk so với thông tin công bố.
Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về việc chấp hành pháp luật của công ty TNHH Thương mại Khải Đức sở hữu thương hiệu khăn lụa Khaisilk.
Chưa nói đến chất lượng thực sự của những chiếc khăn lụa Made in China được bán tại cửa hàng Khaisilk, nhưng giá thành của những chiếc khăn cùng xuất xứ và những chiếc khăn bán trên thị trường chênh nhau một khoảng cách lớn.
Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng kiểm tra, xem xét và làm rõ các thông tin vụ việc liên quan đến xuất xứ khăn lụa Khaisilk, báo cáo lại trước ngày 28/10.
Ông chủ thương hiệu Khaisilk - doanh nhân Hoàng Khải, đã nói lời xin lỗi khách sau những ngày lùm xùm bị khách hàng tố bán khăn Trung Quốc nhưng lại mang thương hiệu Khaisilk.
Công an thành phố Hà Nội cho biết doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo Thuế của Công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.