|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Khách sạn Hà Nội cần sẵn sàng trước kế hoạch 'hộ chiếu vắc xin'

14:22 | 01/08/2021
Chia sẻ
Theo Giám đốc Savills Hà Nội, các khách sạn tại Hà Nội cần chuẩn bị thật tốt nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng đột biến một khi du lịch trở lại từ việc thí điểm "hộ chiếu vắc xin".
Khách sạn Hà Nội cần sẵn sàng trước kế hoạch 'hộ chiếu vắc xin' - Ảnh 1.

Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake. (Ảnh: Hoàng Huy).

Báo cáo thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm của Savills Việt Nam cho thấy, trong quý II, làn sóng dịch COVID-19 khiến công suất phòng khách sạn tại Hà Nội chỉ đạt 27%. Lũy kế nửa đầu năm, con số này là 25%, giảm 16% so với cùng kỳ.

Mặc dù công suất thấp, ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội đánh giá, thị trường khách sạn Hà Nội vẫn trụ vững trong đại dịch, bên cạnh đó sẽ đó nhận nhiều tín hiệu tích cực trong thời gian tới. 

Dự báo đến năm 2023 sẽ có gần 2.600 phòng khách sạn được đưa vào thị trường từ 14 dự án. 

Riêng trong năm 2021, có ba dự án 3 - 5 sao dự kiến cung cấp trên 500 phòng. Khu vực nội thành sẽ đóng góp lớn nhất vào nguồn cung tương lai với 1.200 phòng từ 7 khách sạn, theo sau là khu Tây với 36% nguồn cung tương lai.

Các khách sạn quốc tế sẽ tiếp tục gia nhập thị trường với 1.300 phòng, tương đương 48% nguồn cung tương lai, bao gồm những thương hiệu lớn như Eastin, Grand Mercure, Fairmont, Four Seasons, Lotte, Dusit và Wink.

Bên cạnh đó, ngành du lịch cũng có nhiều hy vọng phục hồi từ vắc xin. Kế hoạch thí điểm sử dụng hộ chiếu vắc xin ở Phú Quốc và Quảng Ninh là một bước quan trọng để chào đón du khách quốc tế quay trở lại đất nước.

"Các khách sạn cũng cần có sự chuẩn bị thật tốt nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng đột biến một khi du lịch trở lại", ông Matthew Powell nhấn mạnh.

Trong nửa đầu năm, giá phòng khách sạn Hà Nội trung bình 77 USD/phòng/đêm, giảm 9% so với cùng kỳ. 

Nguồn cung ghi nhận hơn 10.000 phòng từ 17 khách sạn 5 sao, 17 khách sạn 4 sao và 32 khách sạn 3 sao. 

Liên quan đến dịch COVID-19, tính đến cuối quý II/2021, có 5 khách sạn 3 sao với 315 phòng đang tạm đóng cửa, 10 khách sạn 3 - 5 sao đã được lựa chọn làm địa điểm cách ly ở Hà Nội.

Hoàng Huy