Theo VNDirect, kết quả kinh doanh quí II/2020 của các doanh nghiệp dệt may sẽ còn cho thấy những tác động nghiêm trọng hơn bởi nhu cầu giảm mạnh trong bối cảnh đại dịch.
Trong quí I, Lilama ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 17,2 tỉ đồng, gấp 10 lần cùng kì nhờ ghi nhận khoản lỗ 13 tỉ đồng cho các cổ đông không kiểm soát.
Tính đến thời hết ngày 4/5, thống kê của Fiinpro cho thấy có 15 doanh nghiệp đạt lợi nhuận trên 1.000 tỉ đồng trong quí I vừa qua. Trong đó nhóm ngân hàng có sự góp mặt của 8 đại diện, còn lại phân bổ cho các lĩnh vực trọng yếu khác như bất động sản, dịch vụ cảng hàng không, dầu khí...
Lợi nhuận sau thuế của PVD trong quí I/2020 đạt 16 tỉ đồng trong khi cùng kì lỗ hơn 93 tỉ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 24 tỉ đồng.
Theo BCTC hợp nhất quí I của PV Power, doanh thu thuần đạt 7.965 tỉ đồng, giảm 5% so với cùng kì năm trước, chủ yếu do doanh thu bán hàng tại các công ty con giảm mạnh. Lãi sau thuế của công ty mẹ là 444 tỉ đồng, tương ứng giảm 47%.
Theo giải trình từ phía DQC, lợi nhuận giảm sút chủ yếu do chi phí tăng cao. Cụ thể, trong quí I/2020, chi phí tài chính tăng từ 265 triệu đồng lên gần 14 tỉ đồng và chi phí quản lí doanh nghiệp tăng 54% lên mức 17 tỉ đồng.
Trong quí I/2020, Vissan tiếp tục ghi nhận doanh thu thuần và lãi sau thuế tăng trưởng 20% và 19% so với cùng kì năm trước, lần lượt đạt 1.453 tỉ đồng và 47 tỉ đồng.
Doanh thu thuần và lãi sau thuế của Nhựa Bình Minh trong quí I/2020 đạt 1.020 tỉ đồng và 102 tỉ đồng, tương ứng tăng 10% và 12% so với cùng kì năm trước.
Trong quí I/2020, doanh thu thuần của Container Việt Nam đạt 409 tỉ đồng, giảm hơn 3% nhưng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ vẫn tăng 42% so với cùng kì, đạt 57 tỉ đồng. Song, các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng cũng đã tăng 22% lên 258 tỉ đồng vào cuối quí I.
Ngoài y tế, thực phẩm và giải trí trực tuyến, các lĩnh vực khác trong nền kinh tế Trung Quốc đều hứng chịu khoản lỗ lớn trong quí I do ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp COVID-19.
Ông Phan Đức Tú cho rằng muốn tăng tín dụng, vốn tự có của các ngân hàng phải tăng lên tương ứng, là áp lực rất lớn với các ngân hàng thương mại khi vừa phải tăng trưởng để phục vụ tăng trưởng của nền kinh tế, nhưng vừa phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, yêu cầu theo thông lệ quốc tế.