Hôm thứ Hai (3/7), Iran ký hợp hợp đồng với công ty Total SA của Pháp và tập đoàn Dầu khí Quốc gia của Trung Quốc (CNPC) để phát triển mỏ khí đốt ở South Pars, một trong những mỏ khí tự nhiên lớn nhất thế giới.
Ngày 11/6, người phát ngôn hãng Iran Air cho biết nước này đã điều 5 máy bay chở 450 tấn hàng hóa, thực phẩm xuất khẩu đến Qatar, sau nhiều ngày các nước vùng cắt quan hệ với Qatar.
Để cạnh tranh thị phần với nước láng giềng Qatar, Iran đang lên kế hoạch tăng sản lượng khí đốt với 6 dự án khai thác lớn vừa được triển khai tại mỏ ngoài khơi South Pars.
Giá dầu thô phục hồi trong phiên 3/2 sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và tổ chức của Iran sau vụ thử tên lửa đạn đạo; trong đó dầu Brent ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ đầu năm nay.
Đầu phiên 9/1 tại thị trường châu Á, giá dầu bất ngờ giảm nhẹ, dứt chuỗi tăng 3 phiên của tuần trước khi Iran tăng xuất khẩu dầu thô và các công ty năng lượng Mỹ liên tiếp mở giàn khoan.
Chốt phiên 29/11, giá dầu thô giảm mạnh xuống đáy 2 tuần sau tuyên bố không cắt giảm sản lượng của Iran, dấy lên lo ngại rằng thỏa thuận của Hiệp hội các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ sụp đổ.
Tuyên bố này được Bộ trưởng Dầu mỏ Iran đưa ra ngay trước thềm họp chính thức của Hiệp hội các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) ngày 31/11, dấy lên đồn đoán thỏa thuận cắt giảm sản lượng của hiệp hội sẽ sụp đổ.
Sau hai phiên giảm liên tiếp trước đó, giá dầu chốt phiên 18/11 đảo chiều, tăng nhẹ trước tín hiệu tích cực về thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu thô của Hiệp hội các nước Xuất khẩu (OPEC).
Giá nhiên liệu bay Jet A1 đã tăng vọt lên trên 200 USD/thùng sau khi xung đột Mỹ - Israel và Iran nổ ra gây sức ép rất lớn về chi phí cho các hãng bay khiến họ phải rục rịch tăng giá vé, phụ thu thêm phí nhiên liệu, thậm chí là phải cắt giảm một số đường bay không hiệu quả.