|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Intel rót thêm gần 500 triệu USD vào Việt Nam

15:53 | 27/01/2021
Chia sẻ
Hãng sản xuất chip Intel của Mỹ vừa đầu tư thêm 475 triệu USD vào chi nhánh Việt Nam, cơ sở lắp ráp và thử nghiệm chip lớn nhất của công ty này trên toàn cầu, Nikkei Asia đưa tin.

Hôm nay (27/1), ông lớn ngành bán dẫn có trụ sở tại Mỹ đưa ra thông báo đầu tư thêm 475 triệu USD vào Intel Products Việt Nam. Chi nhánh Việt Nam sẽ sử dụng khoản đầu tư mới để sản xuất sản phẩm 5G và bộ vi xử lý lõi.

Theo Intel, khoản đầu tư bổ sung này tăng gần 50% so với trước kia và sẽ giúp công ty "tiếp cận các công nghệ tiên tiến hơn", đa dạng hóa các mảng kinh doanh thay vì chỉ tập trung vào bộ vi xử lý trung tâm.

Ở một tuyên bố khác, Intel cho biết có thể họ sẽ tìm đến các bên thứ ba để sản xuất nhiều sản phẩm hơn trong vài năm tới. Theo Nikkei, một trong các đối tác này là Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). Đầu năm ngoái, TSMC đã phát triển thành công dòng chip 5 nanomet, loại chip tiên tiến nhất hiện nay.

Nguồn tin của Nikkei cho hay, TSMC đã đàm phán với Intel về ít nhất 5 dự án có tiềm năng thuê ngoài (outsourcing).

Intel rót thêm gần 500 triệu USD vào Việt Nam - Ảnh 1.

Công ty Intel Products Việt Nam tại Khu công nghệ cao quận 9, TP HCM. (Ảnh: AP).

Từ lâu, hầu hết sản phẩm của Intel đều được nghiên cứu và phát triển trong nội bộ công ty. Tuy nhiên, gã khổng lồ ngành bán dẫn này gần đây phải khá chật vật để duy trì lợi thế công nghệ trước các đối thủ khác. Theo dự báo, Intel có thể phải trì hoãn việc mắt dòng chip 7 nanomet đến năm 2022.

Việt Nam ngày càng trở thành một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, khi một loạt công ty từ Samsung Electronics đến hai nhà cung ứng Pegatron và Foxconn của Apple dịch chuyển dây chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang nước ta để tránh chi phí lao động, rủi ro thương mại và địa chính trị gia tăng.

Intel đã rót 1 tỷ USD vào Việt Nam kể từ năm 2006 và đầu tư thêm 475 triệu USD trong 17 tháng qua.

Trong khi các nước láng giềng phải đóng cửa để kiểm soát đại dịch, nền kinh tế Việt Nam vẫn hoạt động tốt. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2020 tăng 2,91% so với năm trước, thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới.

Nikkei nhận định, đầu tư vào Việt Nam tạo lợi thế cho Intel trong thời kỳ COVID-19, giúp sản lượng của hãng này trong nửa đầu năm 2020 tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng Giám đốc Intel Products Việt Nam Kim Huat Ooi cho biết: "Tính đến cuối năm 2020, chi nhánh Việt Nam đã xuất xưởng hơn 2 tỷ đơn vị chất bán dẫn cho khách hàng trên toàn thế giới".

"Chúng tôi rất tự hào về cột mốc quan trọng này. Điều đó cho thấy Intel Products Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp Intel đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên toàn cầu và tại sao chúng tôi tiếp tục đầu tư vào cơ sở vật chất và nhân lực tại Việt Nam", ông Kim Huat Ooi nói thêm.

Các nhà máy ở Việt Nam chuyên sản xuất bộ vi xử lý lõi thế hệ thứ 10 của Intel và một bộ vi xử lý khác được sản xuất bằng công nghệ xếp chồng 3D.

Ngoài đàm phán hợp tác cùng TSMC, Intel còn đang thảo luận thuê ngoài một số sản phẩm với Samsung Electronics.

Yên Khê