|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

IEA: Tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới sẽ chậm lại từ năm 2025

18:36 | 19/11/2019
Chia sẻ
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu được dự báo chậm lại từ 2025 vì hiệu suất nhiên liệu cải thiện và việc sử dụng xe điện gia tăng, nhưng tiêu thụ không thể leo đỉnh trong hai thập kỉ tới.

Trong báo cáo Triển vọng Năng lượng Thế giới cho tới năm 2040, cơ quan quốc tế có trụ sở tại Paris cho biết tăng trưởng nhu cầu sẽ tiếp tục tăng dù sẽ có sự chậm lại trong những năm 2030. 

Kịch bản chính của IEA, phối hợp với chính sách năng lượng hiện hành và mục tiêu đã công bố, là nhu cầu dầu sẽ tăng khoảng 1 triệu thùng/ngày trung bình mỗi năm đến 2025, từ mức 97 triệu thùng/ngày trong 2018.

Sau đó, nhu cầu được dự báo tăng 0,1 triệu thùng/ngày trung bình mỗi năm trong những năm 2030 để đạt 106 triệu thùng/ngày trong 2040.

"Sự chậm lại sẽ xuất hiện sau năm 2025, nhưng điều này không dẫn việc sử dụng dầu đạt đỉnh", IEA cho biết, với dẫn chứng về nhu cầu gia tăng từ ô tô tải, tàu, ngành hàng không và hóa dầu. 

IEA đã bị các nhóm quan tâm tới biến đổi khí hậu chỉ trích vì cho rằng triển vọng của tổ chức quốc tế xem nhẹ tốc độ thế giới chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, cũng như nỗ lực duy sự gia tăng của nhiệt độ toàn cầu trong khoảng 1,5 - 2 độ C. 

Theo Reuters, triển vọng của IEA ghi nhận nhu cầu năng lượng chính tăng một phần tư vào năm 2040, với năng lượng tái tạo chiếm một nửa sự gia tăng và khí đốt là 35%.

Lyly Cao