|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

IEA: Tăng trưởng nhu cầu dầu của Ấn Độ dự kiến vượt Trung Quốc vào giữa những năm 2020

13:00 | 11/01/2020
Chia sẻ
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tăng trưởng nhu cầu dầu của Ấn Độ có thể vượt Trung Quốc vào giữa những năm 2020, giúp nền kinh tế lớn thứ ba châu Á thu hút thêm đầu tư cho tinh chế nhưng cũng khiến nó trở nên dễ bị tác động bởi gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông.

Nhu cầu dầu của Ấn Độ được dự đoán đạt 6 triệu thùng/ngày vào năm 2024, tăng từ mức 4,4 triệu thùng/ngày trong năm 2017, nhưng sản lượng nội địa dự kiến chỉ tăng nhẹ, khiến quốc gia châu Á phục thuộ hơn vào dầu thô nhập khẩu và dễ bị ảnh hưởng bởi gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông.

"Chúng tôi nhận thấy Ấn Độ chắc chắn sẽ là chìa khoá chính cho tăng trưởng nhu cầu dầu", giám đốc điều hành của IEA Fatih Birol cho biết. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm tăng trưởng nhu cầu dầu của Ấn Độ có thể giảm nhẹ, phù hợp với sự chậm lại của tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Trong khi đó, tăng trưởng nhu cầu dầu của Trung Quốc có thể giảm nhẹ so với Ấn Độ vào giữa những năm 2020, theo ước tính tháng 11 của IEA đối với Trung Quốc, nhưng khoảng cách sẽ từ từ trở nên lớn hơn sau đó.

"Nền kinh tế Ấn Độ đang và sẽ ngày càng gặp nhiều rủi ro về gián đoạn nguồn cung, bất ổn địa chính trị và biến động của giá dầu", IEA cho biết trong một báo cáo về chính sách năng lượng của Ấn Độ.

Giá dầu thô Brent dừng ở mức 70 USD/thùng vì căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông, gây áp lực lên các thị trường mới nổi như Ấn Độ.

Nền kinh tế lớn thứ ba châu Á phụ thuộc ngày càng nhiều vào nguồn cung dầu ở Trung Đông, giống như các quốc gia châu Á khác, với Iraq là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất.

Ấn Độ, đang xếp thứ ba về tiêu thụ dầu toàn cầu sau Trung Quốc và Mỹ, đã nhập khẩu hơn 80% lượng dầu cần thiết, trong đó 65% đến từ Trung Đông thông qua eo biển Hormuz, IEA cho biết.

Cơ quan IEA, nơi phối hợp giải phóng kho dự trữ xăng dầu chiến lược giữa các quốc gia phát triển trong trường hợp khẩn cấp, cho biết việc Ấn Độ tăng dự trữ là rất quan trọng.

Đầu tư tinh chế dầu

Ấn Độ là nhà lọc dầu lớn thứ 4 thế giới và là nhà xuất khẩu ròng nhiên liệu tinh chế, chủ yếu là xăng và dầu diesel. Quốc gia châu Á có kế hoạch nâng công suất lọc lên khoảng 8 triệu thùng/ngày vào năm 2025 từ khoảng 5 triệu thùng/ngày ở thời điểm hiện tại, theo Reuters.

Tuy nhiên, IEA dự báo công suất lọc của Ấn Độ sẽ tăng lên 5,7 triệu thùng/ngày vào năm 2024, đưa Ấn Độ trở thành một thị trường rất hấp dẫn cho đầu tư nhà máy lọc dầu.

Bị cuốn vào tiềm năng nhu cầu nhiên liệu cao hơn của Ấn Độ, các công ty dầu mỏ lớn trên thế giới như Saudi Aramco, BP, Abu Dhabi National Oil và Total đang xem xét đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ của Ấn Độ.

Lyly Cao