|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

IEA kêu gọi các khoản đầu tư đúng đắn vào năng lượng xanh

22:01 | 23/05/2022
Chia sẻ
Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol ngày 23/5 cho rằng cần tránh nguy cơ gia tăng phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong bối cảnh khủng hoảng an ninh năng lượng do tác động của cuộc xung đột ở Ukraine.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra ở Davos (Thụy Sỹ), ông Birol nêu rõ nhiên liệu hóa thạch có thể cần thiết trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài không nên viện cớ tình hình hiện tại để biện minh cho các khoản đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch.

Ông Birol nhấn mạnh các khoản đầu tư đúng đắn, đặc biệt là vào năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân, là những khoản đầu tư mà ở đó không cần phải lựa chọn cân nhắc giữa một bên là tình trạng thiếu hụt năng lượng, và một bên là biến đổi khí hậu gia tăng do nhiên liệu hóa thạch.

Trước đó, ngày 11/5, ông Birol khẳng định những tiến triển trên thị trường năng lượng trong những tháng gần đây, nhất là ở châu Âu, một lần nữa chứng tỏ vai trò cốt yếu của năng lượng tái tạo trong cải thiện an ninh năng lượng, ngoài tính hiệu của năng lượng tái tạo trong giảm lượng phát thải. Ông kêu gọi chính phủ các nước giảm tệ quan liêu, thúc đẩy việc cấp giấy phép và đề ra sáng kiến để triển khai nhanh hơn các dự án về năng lượng tái tạo.

Năm 2021, IEA đã khuyến cáo các nhà đầu tư không tài trợ cho các dự án mới liên quan đến sản xuất dầu mỏ, khí đốt và than đá để có thể đạt mục tiêu đưa mức phát thải ròng trên toàn cầu bằng 0 vào giữa thế kỷ này.

Minh Hằng (Theo AP)

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.