|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

IEA hạ triển vọng nhu cầu dầu năm 2019

17:41 | 15/05/2019
Chia sẻ
Báo cáo mới nhất công bố hôm thứ Tư (15/5) từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết cơ quan này đã hạ tăng trưởng nhu cầu dầu ước tính cho cả năm 2018 và 2019.

Theo EIA, dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm ngoái đã được điều chỉnh giảm 700.000 thùng/ngày xuống 1,2 triệu thùng/ngày, trong khi dự báo trong năm này giảm 90.000 thùng/ngày xuống 1,3 triệu thùng/ngày.

Dự báo được đưa ra trong bối cảnh lo ngại toàn cầu gia tăng về chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc và căng thẳng leo thang tại Trung Đông, vì một loạt những vấn đề cụ thể tới từng thị trường. 

"Những thay đổi này phản ánh dữ liệu thấp hơn dự báo trong năm 2018 tại các quốc gia tiêu thụ lớn như Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia và Nigeria", theo báo cáo.

EIA cũng cho biết thêm, dữ liệu trước đó chỉ ra nhu cầu tại Brazil, Trung Quốc và Nhật Bản trong năm nay thấp hơn ước tính của cơ quan này. 

Lyly Cao