|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hưng Thịnh Land huy động 3.100 tỉ đồng trái phiếu từ đầu năm

07:33 | 12/10/2020
Chia sẻ
Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Hưng Thịnh Land vừa phát hành 250 tỉ đồng trái phiếu vào ngày 24/8 với có kì hạn 2 năm.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu gồm 10 triệu cổ phần CTCP Đầu tư Ngôi sao Gia Định cùng quyền sử dụng đất của dự án thương mại và căn hộ khách sạn (dự án Phước Hải) toạ lạc trên khu đất khoảng 43.453,5 m2 ở thị trấn Phước Hải, huyện Phước Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự án Phước Hải thuộc sở hữu của Hưng Thịnh Land, được UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cuối năm 2004.

Còn CTCP Đầu tư Ngôi sao Gia Định được thành lập ngày 24/5/2010, có trụ sở tại số 102 Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản với vốn điều lệ 190 tỉ đồng.

Theo cập nhật mới nhất trên Cổng thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp thì tại ngày 20/5, ông Trần Quốc Dũng đang là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của CTCP Đầu tư Ngôi sao Gia Định. 

Ông Dũng còn đang là đại diện pháp luật của loạt doanh nghiệp như CTCP Địa ốc An Khang, CTCP Đầu tư Đức Thành, CTCP Quản lí Bất động sản Prohome, CTCP Phát triển Khu du lịch Long Hải số 1, CTCP Western Sai Gon, CTCP Khải Huy Quân.

Từ đầu năm đến nay, Hưng Thịnh Land đã phát hành tổng cộng 3.100 tỉ đồng trái phiếu.  Chỉ riêng hai ngày 28 và 31/8, công ty đã huy động được 1.500 tỉ đồng qua trái phiếu với kì hạn 3 năm.

Nửa đầu năm, Hưng Thịnh Land đạt gần 107 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 21% so với cùng kì năm 2019.

Vốn chủ sở hữu tính tới cuối tháng 6 là gần 6.084 tỉ đồng, tăng 57% so với cuối tháng 6/2019.

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 1,62 lần, tương ứng với tổng nợ phải trả của Hưng Thịnh Land khoảng 9.873 tỉ đồng. Tỉ lệ nợ vay ngân hàng trên vốn chủ sở hữu chỉ là 0,85 lần. Qui mô tổng tài sản của Hưng Thịnh Land cuối tháng 6 khoảng 15.939 tỉ đồng. Số dư tiền mặt tại thời điểm tháng 6 khoảng 750 tỉ đồng.

Hoàng Kiều

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.