|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

HSBC công bố lợi nhuận trước thuế tăng 448%

20:14 | 30/10/2017
Chia sẻ
Ngân hàng HSBC, ngân hàng lớn nhất châu Âu, cho biết lợi nhuận trước thuế trong quý III/2017 đạt 4,62 tỷ USD, tăng từ mức 843 triệu USD cùng kỳ năm trước.
hsbc cong bo loi nhuan truoc thue tang 448
Ảnh: CNBC

Doanh thu HSBC điều chỉnh tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 13 tỷ USD.

"Chúng tôi đã duy trì được động lực tốt trong quý thứ ba", ông Stuart Gulliver, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn HSBC, cho biết. "Mạng lưới toàn cầu của chúng tôi tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong quý thứ ba, và việc xoay trục đến châu Á đã thúc đẩy tăng trưởng tiền gửi và cho vay, đặc biệt ở Hồng Kông", ông nói thêm.

Châu Á là động lực tăng trưởng chính trong các khoản vay, bảo hiểm và quản lý tài sản, ngân hàng cho biết. Martin Smith, người đứng đầu nhóm phân tích thị trường của East & Partners, cho biết khu vực này chiếm 87% trong tổng lợi nhuận trước thuế của HSBC, khoảng 4 tỷ USD.

"Vào thời điểm sự bất ổn từ Brexit đặt ra nhiều thách thức phía trước cho tất cả các ngân hàng, việc hơn một nửa lợi nhuận đến từ châu Á là tín hiệu tích cực đối với HSBC", ông Smith cho biết.

Cổ phiếu của HSBC ở Hồng Kông tăng 1,1% trong ngày hôm nay vào lúc 11:59 theo giờ địa phương, ngay sau khi công bố bản báo cáo tài chính mới nhất. Ngân hàng này đã tăng trưởng 24% trong năm nay, giúp chỉ số Hang Seng vượt trội so với nhiều công ty trong khu vực.

Quý III/2016, ngân hàng báo cáo lợi nhuận trước thuế đạt 843 triệu USD và doanh thu điều chỉnh đạt 12,8 tỷ USD. Trong nửa đầu năm nay, ngân hàng đã vượt qua các ước tính với lợi nhuận trước thuế là 10,24 tỷ USD và doanh thu 26,1 tỷ USD.

Báo cáo tài chính mới nhất của HSBC một lần nữa khẳng định khả năng vượt qua khủng hoảng tài chính toàn cầu của mình.

Mặc dù có những thay đổi trong vấn đề nhân sự, HSBC sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng hiện nay, đặc biệt là tiếp tục chiến lược chuyển hướng sang thị trường châu Á.

"Đây là một thị trường cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi, chúng tôi đã chứng kiến sự tăng trưởng tốt trong suốt 12 tháng qua... Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào đó và hy vọng việc kinh doanh sẽ tiếp tục phát triển và gia tăng lợi nhuận", Giám đốc tài chính Mackay nói.

hsbc cong bo loi nhuan truoc thue tang 448 Mỹ phạt nặng HSBC 175 triệu USD tội quản lý lỏng lẻo

Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ đã phạt ngân hàng toàn cầu lớn nhất châu Âu HSBC 175 triệu USD vì lơi lỏng quản ...

Linh Lan

[LIVE] ĐHĐCĐ Vietcombank: Dư nợ cho CBBank vay 10.000 tỷ năm 2022 đã giảm về 1.000 tỷ vào cuối quý I
Ngân hàng dự kiến sẽ trình phương án tiếp tục dùng lợi nhuận của năm 2023 để chia cổ tức. Tuy nhiên, việc chia cổ tức theo hình thức nào (cổ phiếu hay tiền mặt) cần sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.