|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

HOSE đưa cổ phiếu doanh nghiệp ‘bầu’ Đức vào diện cảnh báo

17:29 | 03/04/2019
Chia sẻ
Trước đó, HOSE cũng thông báo về việc cổ phiếu HNG của HAGL Agrico chưa được giao dịch ký quỹ (Margin).

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa thông báo về việc đưa cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) vào diện cảnh báo. Lý do là công ty có khoảng lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2018 là 659,15 tỉ đồng căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018.

Trước đó, HOSE cũng ra thông báo về việc cổ phiếu HNG không đủ điều kiện giao dịch kí quỹ. Bên cạnh đó, trong danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch kí quỹ còn có cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai, công ty mẹ của HAGL Agrico. Do cổ phiếu HAG là chứng khoán thuộc diện cảnh báo.

Trong lịch sử, tháng 5/2017, bộ đôi cổ phiếu "bầu" Đức là HAG – HNG đã bị đưa vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế năm 2016 ghi âm trên báo cáo tài chính. Tháng 8/2017, hai cổ phiếu này được đưa ra khỏi diện cảnh báo. Nguyên nhân là báo cáo tài chính soát xét bán niên mới công bố, cả HAGL và HAGL Agrico đều ghi nhận lợi nhuận tăng đột biến nhờ lĩnh vực mới là trái cây và thương vụ bán mảng mía đường. Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2017 của HAGL đạt 1.018 tỷ đồng, trong khi với HAGL Agrico đạt 1.014 tỷ.

Cùng thời điểm này, cổ phiếu HTT của CTCP Thương mại Hà Tây cũng bị đưa vào diện cảnh báo do lỗ sau thuế năm 2018 là 23,8 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018 là âm 220 tỉ đồng trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Một trường hợp khác cũng bị đưa vào diện cảnh báo do lỗ sau thuế trong năm 2018 và lợi nhuân sau thuế chưa phân phối là số âm trên báo cáo tài chính đã kiểm toán tại ngày 31/12/2018 là cổ phiếu PXS của CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí.

Phan Quân

Vì sao TCB, MBB, GAS hay ACV đứng ngoài danh sách 27 cổ phiếu FTSE gọi tên?
Danh sách 27 cổ phiếu Việt Nam được FTSE Russell dự kiến bổ sung có nhiều cái tên quen thuộc như VCB, VIC, VHM, HPG, VPB hay FPT. Nhưng với nhà đầu tư trong nước, một câu hỏi khác cũng dễ xuất hiện khi nhìn vào danh sách: TCB, MBB, CTG ở nhóm ngân hàng, GAS ở dầu khí hay ACV trong lĩnh vực hạ tầng hàng không đều có quy mô vốn hóa lớn, nhưng lại không có mặt.