|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Cổ phiếu HNG của HAGL Agrico chưa được giao dịch ký quỹ (Margin)

21:10 | 02/04/2019
Chia sẻ
Lý do là lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 của HAGL Agrico là số âm.

Theo thông báo mới đây của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) không đủ điều kiện giao dịch kí quỹ. Lý do là lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 là số âm.

Được biết, theo báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, lỗ sau thuế của công ty mẹ là 659 tỉ đồng, trong khi cùng kì lãi 527 tỉ đồng.

Diễn biến một tháng gần đây, cổ phiếu HNG giao dịch lình xình trong khoảng 15.000 – 16.000 đồng/cp, kết phiên 2/4 ở 15.500 đồng/cp.

Trong danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch kí quỹ còn có cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai, công ty mẹ của HAGL Agrico. Do cổ phiếu HAG là chứng khoán thuộc diện cảnh báo.

Danh sách này còn có một loạt các cổ phiếu khác như PVD (lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2018 là số âm), POW (thời gian niêm yết dưới 6 tháng), BHN (Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên năm 2018 được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán).

Ngày 26/4 tới đây, HAGL Agrico sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Danh sách cổ đông được chốt vào ngày 8/4. Đại hội sẽ báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018, báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 và một số nội dung khác.

Hoàng Linh

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.