|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hơn một nửa dân số Trung Quốc đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin COVID-19

23:00 | 13/08/2021
Chia sẻ
NHC cho biết 777 triệu công dân Trung Quốc đã được tiêm đủ hai mũi vắc xin ngừa COVID-19, tương đương hơn một nửa dân số nước này.
Hơn một nửa dân số Trung Quốc đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin COVID-19 - Ảnh 1.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân tại huyện Đan Trại, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN).

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết 777 triệu công dân nước này đã được tiêm đủ hai mũi vắc xin ngừa COVID-19, tương đương hơn một nửa dân số nước này.

Đây là lần đầu tiên chính quyền Trung Quốc công bố thông tin về số người được tiêm đủ liều vắc xin ngừa COVID-19.

Trong cuộc họp báo ngày 13/7, phát ngôn viên NHC Mễ Phong cho biết 1,832 tỷ liều vắc xin ngừa COVID-19 đã được tiêm ở Trung Quốc.

Trong số bảy loại vắc xin hiện có ở nước này, có năm loại cần phải tiêm hai liều, một loại đơn liều và một loại khác cần tiêm ba liều.

Trung Quốc đang đối mặt với một đợt bùng phát mới, chủ yếu do biến thể Delta, bắt đầu từ ngày 20/7 ở Nam Kinh (tỉnh Giang Tô). Đợt bùng phát đã buộc chính quyền nhiều địa phương phải áp dụng trở lại các lệnh hạn chế và tiến hành xét nghiệm hàng loạt.

Nhiều vùng của Australia siết chặt đi lại với bang New South Wales

Trong khi đó, một đợt bùng phát dịch COVID-19 nghiêm trọng hơn ở thành phố Sydney - thủ phủ bang New South Wales, đã thúc đẩy các vùng của Australia và bang lân cận thực hiện các biện pháp hạn chế đi lại chưa từng có.

Bang Western Australia trở thành bang mới nhất siết chặt các biện pháp hạn chế di chuyển từ bang New South Wales và thành phố Sydney - nơi ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục với 390 ca trong ngày 13/8.

Thủ hiến bang Western Australia, Mark McGowan cho biết từ ngày 17/8 tới, để được vào bang này, người dân sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính, chứng nhận đã tiêm ít nhất một liều vắc xin ngừa COVID-19, trải qua 14 ngày cách ly tại nhà và cài đặt ứng dụng theo dõi trên điện thoại của họ.

Hơn một nửa dân số Trung Quốc đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin COVID-19 - Ảnh 2.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một điểm xét nghiệm lưu động ở Sydney, Australia. (Ảnh: THX/TTXVN).

Trong trường hợp số ca mắc mới tại Sydney vượt 500 ca/ngày, người dân sẽ buộc phải cách ly trong khách sạn 14 ngày và việc cấp phép vào bang này sẽ chỉ giới hạn cho một số ít người trong đó có các lực lượng vũ trang. Thủ hiến McGowan nhấn mạnh các biện pháp trên rất "chặt chẽ" nhưng "hoàn toàn công bằng."

Tại bang Queensland, Thủ hiến Annastacia Palaszczuk bày tỏ "rất lo ngại "về tình hình ở New South Wales và cảnh báo đang tăng cường thêm nhiều biện pháp siết chặt khu vực ranh giới.

Đợt bùng phát COVID-19 kéo dài 7 tuần qua tại Sydney vẫn chưa được kiểm soát trong bối cảnh dịch bệnh lây lan tới vùng nông thôn và trên khắp các khu vực ranh giới của bang New South Wales. Hơn 10 triệu người Australia đang sống trong cảnh phong tỏa khi ổ dịch Sydney - bắt nguồn từ một phi hành đoàn nước ngoài, cho tới nay đã ghi nhận tổng cộng 6.874 ca mắc COVID-19.

Giới chức trách từng xác định có thể tiếp tục duy trì biện pháp phong tỏa thành phố Sydney cho đến tháng 10 năm nay, song không áp đặt thêm các hạn chế trên toàn thành phố.

Người dân vẫn được phép ra khỏi nhà để tập thể dục, mua sắm, chăm sóc sức khỏe và làm các công việc thiết yếu. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng chính sách này chưa đủ chặt chẽ.

Hiện nay, về việc phong tỏa, xét nghiệm, hạn chế đi lại và triển khai tiêm vắc xin chủ yếu do các chính quyền bang tại Australia quyết định

Trần Quyên-Minh Tâm