|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Hơn 7.600 ha diện tích cây công nghiệp Tây Nguyên tan hoang sau bão

12:15 | 06/11/2017
Chia sẻ
Cơn bão số 12 gây ra thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp các tỉnh Tây Nguyên. Theo thống kê sơ bộ, hơn 7.000 hecta mía nguyên liệu, 100 hecta cà phê và 30 hecta tiêu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gãy đổ, trong khi nông dân tỉnh Gia Lai cũng mất trắng hơn 500 hecta mía và hàng ngàn trụ tiêu. 

Đắk Lắk: 7.000 hecta mía nguyên liệu, 100 hecta cà phê và 30 hecta tiêu gãy đổ

Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk, tính đến 17h ngày 4/11, cơn bão số 2 đã gây thiệt hại nặng nề về người và của trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong đó có 1 người chết do nhà sập tại huyện Krông Bông, 3 người bị thương tại huyện M’Đrắk.

Ngành nông nghiệp của tỉnh cũng bị thiệt hại nặng nề. Cụ thể, 7.759 hecta cây trồng các loại bị ngập và gãy đổ, trong đó có 60 hecta lúa nước, 3.845 hecta ngô, 300 hecta rau các loại; 3.554 hecta mía, sắn, cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả lâu năm, tập trung chủ yếu ở các huyện phía đông, đông nam của tỉnh.

Huyện M’Đrắk là địa phương hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất. Theo thống kê sơ bộ, bão đã khiến 3 người trên địa bàn huyện bị thương, hơn 7.000 hecta mía nguyên liệu bị đổ rạp. Tại xã Ea M’doan, gia đình ông Đỗ Văn Thiềm ở thôn 6 mất trắng hơn 300 trụ tiêu 2 năm tuổi của gia đình.

Tại huyện Ea Kar, địa phương giáp ranh với huyện M’Đrắk, 600 hecta cây trồng các loại bị đổ gãy. Riêng xã Cư Prông có khoảng 200 hecta hoa màu bị hư hại và nhiều cây công nghiệp bị gãy đổ.

Theo báo cáo của Phòng NN&PTNT Krông Năng, toàn huyện có khoảng 100 hecta cà phê bị ngập; 30 hecta tiêu, 200 cây cao su và 200 cây bơ 5 năm tuổi bị gãy đổ.

Gia Lai: hơn 500 hecta mía và hàng ngàn trụ tiêu gãy đổ

Tại huyện Krông Pa, mưa bão cũng đã làm ngập úng 25 hecta lúa, 17 hecta mì, 9 hecta ngô, 523 hecta mía bị ngã đổ. Ngoài ra, một số cây lâm nghiệp, cây ăn quả và cây điều bị ngã đổ.

Không nằm trong vùng tâm bão, nhưng địa bàn huyện Đak Đoa, Mang Yang vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 12 với thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng. Cơn bão số 12 quét qua khu vực này đã khiến hàng ngàn trụ tiêu của nông dân bị gãy đổ.

Tại vườn tiêu 1.200 trụ của gia đình anh Nguyễn Đức Hùng tại thôn 1 xã Hải Yang hiện đã bị ngã đổ hoàn toàn chỉ còn khoảng hơn 100 trụ còn đứng vững.

nhieu dien tich cay cong nghiep tay nguyen tan hoang sau bao
Vườn tiêu năm thứ 3 nhà anh Nguyễn Đức Hùng bị đổ hơn 1.100 trụ.Ảnh: Văn Ngọc/Báo Gia Lai

Nhiều diện tích cà phê cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 12. Hơn 2 hecta cà phê của gia đình anh Phạm Hồng Vỹ (thôn 1, xã Hải Yang) cũng bị gió bão quật ngã. Bà Mai Thị Nhung, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Yang cho hay trên địa bàn xã có hơn 5.000 trụ tiêu bị gãy đổ trong đó khoảng hơn 3.000 trụ tiêu đã đi vào kinh doanh còn lại là tiêu mới trồng được khoảng 1 - 2 năm.

Trong khi đó, tại huyện Mang Yang, bão số 12 hoành hành cũng khiến nhiều mảnh vườn tan hoang. Theo thống kê sơ bộ của UBND huyện, xã Đak Ta Ley bị ảnh hưởng nặng nhất với khoảng 5 hecta tiêu tương đương với gần 6.000 trụ bị gãy đổ. 40% diện tích cà phê của xã bị lay gốc và rụng trái, 90% diện tích lúa gần đến kỳ thu hoạch cũng bị ngã rạp. Tại xã Đak Trôi cũng có khoảng 1.000 trụ tiêu bị đổ ngã.

Trường Giang