|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Hơn 500.000 tỷ được bơm ra thị trường, tăng trưởng tín dụng tới 21/6 đạt 5,47%

10:28 | 29/06/2021
Chia sẻ
Tính tới ngày 21/6, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đạt 5,47% so với cuối năm 2020, cao gấp đôi con số tăng trưởng của cùng kỳ năm trước 2,45%.
Tăng trưởng tín dụng tới 21/6 đạt 5,47%, hơn 33.000 tỷ đồng được bơm ra thị trường trong một tuần - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Vietcombank).

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (GSO), tính tới ngày 21/6, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đạt 5,47% so với cuối năm 2020, tương đương hơn 500.000 tỷ đồng được bơm ra thị trường, cao hơn gấp đôi con số cùng kỳ năm trước 2,45%.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính tới 15/6, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đạt 5,1%. Nếu ước tính theo con số này, chỉ trong một tuần tăng trưởng tín dụng đã nhích tăng 0,37 điểm %, tức khoảng 33.000 tỷ đồng được bơm thêm vào thị trường trong khoảng thời gian này. 

Theo đánh giá của GSO, hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế từng bước được phục hồi, nhu cầu tín dụng của doanh nghiệp và người dân có xu hướng tăng khi Ngân hàng Nhà nước thực hiện các đợt giảm lãi suất trong năm 2020.

Cũng tính đến thời điểm 21/6, tổng phương tiện thanh toán tăng và huy động vốn tăng trưởng lần lượt là 3,48% và 3,13% so với đầu năm, trong khi cùng kỳ năm trước con số này lần lượt là 4,59% và 4,35%.

Có thể thấy, tín dụng nền kinh tế đang tăng khá mạnh so với huy động vốn. Theo các chuyên gia của SSI, nếu các ngân hàng được nới chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong tuần này, tăng trưởng nửa đầu năm 2021 có thể ở mức 6%.

Nhóm phân tích cho rằng môi trường lãi suất thấp như hiện tại khiến chênh lệch tiền gửi và tín dụng sẽ chịu áp lực thu hẹp. Theo đó, các chuyên gia dự báo lãi suất tiền gửi có thể nhích tăng khoảng 0,5 điểm % trong khi lãi suất cho vay vẫn sẽ ổn định trong nửa cuối năm.

Còn theo quan điểm của các chuyên gia của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), diễn biến này cho thấy thanh khoản hệ thống ngân hàng trong năm nay nhiều khả năng sẽ không còn dư thừa nhiều như trong năm 2020.

Tuy vậy, trong thời gian tới, BVSC cho rằng mức tăng của tín dụng sẽ không quá "nóng", đủ để gây áp lực lên mặt bằng lãi suất nói chung trên thị trường, khi NHNN áp hạn mức tín dụng cho phần lớn các ngân hàng ở mức thấp hơn cùng kỳ năm trước và dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp.

Lê Huy