|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Hơn 4.000 tấn hải sản Hà Tĩnh xuất sang Trung Quốc

21:53 | 26/10/2019
Chia sẻ
Bình quân mỗi năm, tỉnh Hà Tĩnh xuất khẩu hơn 4.000 tấn hải sản sang Trung Quốc. Trong đó, hơn 3.000 tấn nhuyễn thể và hơn 1.000 tấn tôm thẻ chân trắng.

Hơn chục năm nay, tỉnh Hà Tĩnh xác định Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chủ lực và tiềm năng của sản phẩm thủy hải sản của địa phương.

Đầu năm 2019 đến nay, do phía Trung Quốc siết chặt các cơ chế, chính sách trong việc nhập sản phẩm hải sản ướp đá nên hàng hóa của ngư dân Hà Tĩnh bị ách tắc, không thể tiêu thụ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của bà con.

Để xây dựng một thị trường đầu ra ổn định về sản lượng và giá cả, ngành chuyên môn tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành liên quan 2 nước cần có những đàm phán, ký kết hợp tác đưa sản phẩm hải sản Việt Nam sang Trung Quốc bằng đường chính ngạch, đảm bảo tính bền vững.

Thanh Nga - Quang Bửu

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...