|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Hơn 300.000 chai cà phê Starbucks bị thu hồi ở Mỹ vì chứa thuỷ tinh

15:45 | 20/02/2023
Chia sẻ
Hiện chưa có bất kỳ thương tích nào liên quan được báo cáo.

Sản phẩm bị thu hồi. (Ảnh: Getty).

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), hơn 25.000 thùng đồ uống cà phê đóng chai của Starbucks đã bị thu hồi sau khi tìm thấy thủy tinh bên trong một số chai.

Dù mang thương hiệu Starbucks nhưng sản phẩm này được phân phối bởi PepsiCo - công ty sản xuất một số nhãn hiệu thực phẩm, đồ ăn đóng chai và nước giải khát. Theo thông báo của cơ quan chức năng, PepsiCo, công ty sản xuất loại đồ uống này đã tự nguyện thu hồi. 

Tổng cộng đã có 25.000 thùng bị thu hồi, với số lượng 12 chai mỗi thùng, số chai cà phê bị thu hồi lên tới con số hơn 300.000. Cơ quan chức năng cho biết “vật thể lạ” đã được tìm thấy. 

Việc thu hồi được xếp vào loại II, được định nghĩa là có khả năng gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong thấp, nhưng vẫn có khả năng xảy ra điều bất lợi có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Hiện chưa có bất kỳ thương tích nào liên quan được báo cáo. Vụ việc phát hiện ra thuỷ tinh trong chai cà phê như thế nào cũng không được nêu rõ. Hiện tờ The New York Times vẫn chưa liên lạc được với FDA.

Quyết định thu hồi được công bố vào cuối tháng trước, ảnh hưởng tới lô hàng có hạn 8/3, 29/5, 4/6 và 10/6 trong năm nay. PepsiCo đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Tuy nhiên, trong trao đổi với hãng tin ABC News, công ty cho biết loại đồ uống này không được bán tại các cửa hàng Starbucks và đang bị dỡ bỏ khỏi các kệ hàng trên toàn nước Mỹ.

“Hiệp hội Cà phê Bắc Mỹ cam kết đạt chất lượng cao trong các sản phẩm chúng tôi phục vụ. Mang đến trải nghiệm chất lượng cho người tiêu dùng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi luôn hành động hết sức thận trọng bất cứ khi nào có mối lo ngại tiềm ẩn nào được phát hiện”, phía công ty cho biết.

Năm ngoái, tờ Daily Mail cũng đưa tin cho biết sản phẩm “Vanilla Espresso Triple Shot” của Starbucks đã bị thu hồi sau khi tìm thấy các mảnh kim loại trong chai. Theo FDA, đã có khoảng 2.600 lon cà phê bị thu hồi ở các bang Arkansas, Arizona, Florida, Illinois, Indiana, Oklahoma và Texas.

Không rõ làm thế nào các mảnh kim loại có thể lọt vào chai đồ uống, nhưng trong những trường hợp tương tự, điều này là do các mảnh vỡ của máy móc trong nhà máy và rơi vào sản phẩm. Sản phẩm cũng được sản xuất bởi PepsiCo. 

Cả Starbucks và PepsiCo đều không lên tiếng về vụ việc kể trên.

Đức Huy