|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hoàng tử Harry buồn sau khi bị tước danh hiệu hoàng gia: Chuyện đến nước này, quả thực không còn lựa chọn khác

11:00 | 21/01/2020
Chia sẻ
Hôm 19/1, Hoàng tử Harry của Vương quốc Anh đã chia sẻ rằng anh rất buồn khi bị buộc phải từ bỏ tước vị hoàng gia để đổi lấy tương lai tự do cho bản thân và người vợ Meghan.

Hoàng tử Harry không giấu được nỗi buồn sau khi mất danh hiệu hoàng gia

Cung điện Buckingham và Nữ hoàng Elizabeth hôm 18/1 tuyên bố rằng Harry và Meghan sẽ không còn là thành viên của chế độ quân chủ Anh, không sử dụng tước hiệu "Royal Highness" (hoàng thân) cũng như phải tự chi trả cho cuộc sống riêng, cho phép họ theo đuổi sự nghiệp mới ở bên ngoài.

Thỏa thuận trên đã chấm dứt cuộc khủng hoảng mà cặp đôi Harry và Meghan gây nên sau khi họ tuyên bố hồi đầu tháng này rằng cả hai muốn giảm bớt vai trò hoàng gia và dành nhiều thời gian hơn tại Bắc Mỹ, trong khi vẫn là thành viên tích cực của gia tộc Windsor.

Hoàng tử Harry buồn bã sau khi bị tước danh hiệu hoàng gia: 'Mọi chuyện đến nước này, quả thực không còn lựa chọn nào khác' - Ảnh 1.

Cặp đôi từng nhiều lần bày tỏ nỗi khổ sở khi trở thành thành viên hoàng gia. (Ảnh: Reuters)

Trong một bài phát biểu trước tổ chức từ thiện Sentebale ngày 19/1, Harry không giấu được nỗi buồn khi thừa nhận đây không phải là kết cục mà cả hai vợ chồng mong muốn.

"Chúng tôi hi vọng được tiếp tục phục vụ Nữ hoàng, Khối Thịnh vượng Chung và các tổ chức quân đội mà không dùng ngân sách nhà nước. Thật đáng buồn, điều đó là không thể", Hoàng tủ Harry, người đứng thứ 6 trong danh sách kế vị, phát biểu.

"Tôi chấp nhận điều này và biết rằng nó không thay đổi bản chất con người hay sự tận tụy của tôi. Tuy vậy, tôi hi vọng lời giải thích này sẽ giúp mọi người hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng như tôi sẽ rút lui khỏi những thứ tôi từng biết để bước vào một cuộc sống mà tôi mong là yên bình hơn".

Theo thỏa thuận với Nữ hoàng Elizabeth, Harry vẫn là sẽ hoàng tử và cặp đôi vẫn sẽ giữ danh hiệu Công tước - Công nương xứ Sussex. Tuy nhiên, họ sẽ không tham gia vào bất kì sự kiện hay nghi lễ hoàng gia nào trong tương lai.

Reuters dẫn lời giới quan sát cho hay đây là một sự "thoái vị" khỏi hoàng gia Anh. Đồng thời, sự việc còn cho thấy dù Nữ hoàng sử dụng ngôn từ ấm áp rằng Harry và Meghan vẫn được yêu mến, bà đã chọn lập trường cứng rắn và quyết định để buộc cặp đôi dứt khoát rời khỏi vai trò hoàng thân.

"Mọi chuyện đến nước này, quả thực không còn lựa chọn nào khác"

"Thành ra cơ sự này, tôi rất buồn", Hoàng tử Harry giãi bày. Anh cho hay anh đã thảo luận nhiều tháng trước khi đưa ra quyết định chứ cặp vợ chồng không xem nhẹ vấn đề. Harry nhấn mạnh anh và vợ không phải đang quay lưng lại với hoàng gia.

"Mọi chuyện đến nước này, quả thực không còn lựa chọn nào khác", Harry nói thêm. "Anh là nhà và là một nơi chốn mà tôi rất yêu mến. Sự thật này sẽ không bao giờ thay đổi!"

Được công bố sau kì nghỉ lễ Giáng sinh dài 6 tuần tại Canada, kế hoạch có một cuộc sống độc lập của cặp đôi đã khiến hoàng gia Anh ngạc nhiên hồi đầu tháng này và khiến Nữ hoàng cùng các thành viên cao cấp khác đau lòng và thất vọng, Reuters dẫn nguồn thạo tin cho hay.

Tuy nhiên, trong một buổi phỏng vấn phát sóng hồi tháng 10 năm ngoái, Công tước - Công nương xứ Sussex đã làm rõ rằng họ gặp khó khăn khi được truyền thông săn đón nhiều như vậy.

Cặp đôi cũng bắt đầu hành động pháp lí chống lại một tờ báo vì đã in bức thư mà Meghan gửi cho người cha Thomas Markle mà cô đã cắt đứt quan hệ.

Harry cho biết vợ chồng anh bị một số tờ báo lá cải "bắt nạt", tương tự như người mẹ quá cố - Công nương Diana. Công nương Diana đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi khi cố chạy trốn khỏi cánh săn ảnh.

Hoàng tử Harry buồn bã sau khi bị tước danh hiệu hoàng gia: 'Mọi chuyện đến nước này, quả thực không còn lựa chọn nào khác' - Ảnh 2.

Cặp đôi có thể tiếp tục sử dụng tước hiệu "Hoàng gia Sussex" cho trang web và thương hiệu cá nhân của họ hay không là điều chưa rõ. (Ảnh: Reuters)

Cung điện Buckingham cho biết Harry và Meghan sẽ không còn nhận được chu cấp bằng ngân sách công, đồng thời họ còn phải hoàn trả chi phí sửa nhà tại Windsor. Theo con số chính thức, số tiền lên đến 2,4 triệu bảng Anh (tương đương 3,1 triệu USD).

Tuy nhiên, một số chi tiết nhất định chưa được làm rõ, chẳng hạn như vấn đề bảo vệ an ninh trong tương lai hay cặp đôi có thể tiếp tục sử dụng tước hiệu "Hoàng gia Sussex" cho trang web và thương hiệu cá nhân của họ hay không.

Meghan hiện đang ở Canada cùng con trai Archie và Harry được cho là sẽ sớm bay sang cùng mẹ con cô.

Thủ tướng Boris Johnson sáng hôm 19/1 tuyên bố ông tin rằng cả nước Anh đều muốn chúc cặp đôi gặp được những điều tốt đẹp nhất trong tương lai.

Yên Khê

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.