|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hoàng Quân bổ nhiệm nữ 9x làm Phó TGĐ tài chính, có phải con gái Chủ tịch?

15:38 | 31/01/2019
Chia sẻ
Hôm nay Địa ốc Hoàng Quân bổ nhiệm ba Phó Tổng Giám đốc mới, trong đó có một người sinh năm 1990, trùng tên với con gái của Chủ tịch HĐQT Trương Anh Tuấn.
hoang quan bo nhiem nu 9x lam pho tgd tai chinh co phai con gai chu tich Địa ốc Hoàng Quân: Lãi sau thuế 2018 đạt 42 tỉ đồng, chỉ hoàn thành 24% kế hoạch năm

Bổ nhiệm cùng lúc ba Phó Tổng Giám đốc

Hôm nay 31/1, Hội đồng quản trị CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (Mã: HQC) ra quyết định bổ nhiệm ba Phó Tổng Giám đốc mới là:

Ông Nguyễn Thanh Phong sinh năm 1964 làm Phó TGĐ quản lí dự án

Ông Nguyễn Văn Toàn sinh năm 1971 làm Phó TGĐ Hành chính – Nhân sự

Bà Trương Nguyễn Song Vân sinh năm 1990 làm Phó TGĐ tài chính

Ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Quản trị của Hoàng Quân – có một người con gái cùng tên là Trương Nguyễn Song Vân. Ngoài ra ông còn có một người con trai tên Trương Nguyễn Hoàng Quân. Cả hai người con của ông đều không sở hữu cổ phiếu HQC nào.

Tuy nhiên vợ ông Tuấn là bà Nguyễn Thị Diệu Phương hiện sở hữu gần 18,2 triệu cổ phiếu HQC tương đương tỉ lệ sở hữu 3,82%, trị giá ước tính hơn 25 tỉ đồng. Bà Phương hiện cũng là Phó Chủ tịch HĐQT của Hoàng Quân.

Hai người anh trai của ông Trương Anh Tuấn là ông Trương Thái Sơn và Trương Đức Hiếu hiện đang là Thành viên HĐQT của Hoàng Quân.

Bản thân ông Tuấn đang sở hữu hơn 20,35 triệu cổ phiếu HQC, tương ứng tỉ lệ 4,27%, trị giá khoảng 28 tỉ đồng.

Miễn nhiệm ba Phó Tổng Giám đốc trước kì nghỉ Tết

Hôm qua 30/1, HĐQT của Hoàng Quân đã thông qua quyết định miễn nhiệm ba Phó Tổng Giám đốc gồm:

Ông Đặng Thanh Thảo sinh năm 1975 - Phó tổng giám đốc phụ trách pháp lý

Ông Lê Duy Quang sinh năm 1973 - Phó Tổng giám đốc nhân sự

Và ông Nguyễn Hoàng Hà sinh năm 1974 – Phó Tổng giám đốc.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 30/1.

Các nhân sự kể trên có trách nhiệm bàn giao chi tiết công việc, hồ sơ, tài sản liên quan đến công việc đảm trách cho nhân sự thay thế thay qui định của công ty.

Quí IV vừa qua, Hoàng Quân đạt doanh thu thuần 172,7 tỉ đồng trong khi cùng kì năm trước âm 87 tỉ đồng. Lãi sau thuế 10,7 tỉ đồng, giảm 17,6% so với quí IV/2017.

Lũy kế cả năm Hoàng Quân đạt doanh thu thuần 467 tỉ đồng, tăng 27%. Lãi sau thuế 42 tỉ đồng, giảm 36%. Cả hai chỉ tiêu này đều còn cách rất xa kế hoạch được đại hội cổ đông thông qua, lần lượt là 1.632 tỉ đồng và 172 tỉ đồng.

Gần đây Hoàng Quân gặp phải nhiều thông tin bất lợi liên quan đến việc chậm nộp thuế, chậm bàn giao nhà ở xã hội tại Nha Trang và bị xử phạt, ....

Xem thêm

Kiên Dương