|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Hoàng gia Qatar đề nghị 6 tỷ USD để mua lại đội bóng Manchester United

12:51 | 17/02/2023
Chia sẻ
Tờ Bloomberg đưa tin các nhà đầu tư thuộc Hoàng gia Qatar đã ra giá cho thương vụ mua lại câu lạc bộ giàu thành tích nhất xứ sương mù.

Các nhà đầu tư đang ra giá cho Manchester United. (Ảnh: Getty Images).

Các nhà đầu tư Qatar đang sẵn sàng mở đưa ra một đề nghị trị giá khoảng 5 tỷ bảng Anh (6 tỷ USD) cho câu lạc bộ bóng đá Manchester United, tờ Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho biết.

Một nhóm nhà đầu tư của cựu thủ tướng của Qatar và cựu giám đốc Cơ quan Đầu tư Qatar (QIA), Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani đang hoàn tất những bước cuối cùng về đề xuất mua lại câu lạc bộ đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh từ gia tộc Glazer (Mỹ).

Theo nguồn tin, các cuộc thảo luận đang diễn ra và chưa có quyết định cuối cùng về quy mô hoặc thời gian của bất kỳ đề xuất nào. Đại diện của Al Thani hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Tuần này, Bloomberg News đã đưa tin rằng QIA đang chuẩn bị cho một cuộc đấu thầu cùng với các công ty gia đình ở địa phương. Bất kỳ lời đề nghị nào cũng có khả năng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ tỷ phú người Anh, Jim Ratcliffe, người đã nhận được sự hậu thuẫn tài chính từ Goldman Sachs Group Inc.

Đội bóng Manchester United là một trong những tên tuổi lớn nhất của làng thể thao thế giới và là chủ đề của những lời đồn đoán ngày càng tăng kể từ khi thông tin gia tộc Glazer sẵn sàng bán câu lạc bộ. Ngân hàng Raine Group ở New York hiện đang là cố vấn cho nhà Glazer trong thương vụ này.

Bên cạnh người giàu nhất nước Anh, QIA sẽ phải chịu sự cạnh tranh từ các nhà đầu tư khác đến từ Saudi Arabia và Mỹ. Đáng chú ý, tỷ phú Elon Musk được cho phát tín hiệu theo dõi lại thương vụ mua MU, theo Daily Mail.

Thùy Trang