|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Hoàn thành hồ sơ đề xuất mở rộng di sản vịnh Hạ Long sang Cát Bà

22:10 | 09/01/2019
Chia sẻ
Hải Phòng đã hoàn thành hồ sơ khoa học đề xuất đề cử Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long mở rộng sang quần đảo Cát Bà theo 4 tiêu chí địa chất, địa mạo, đa dạng hệ sinh thái, đa dạng giống loài.
hoan thanh ho so de xuat mo rong di san vinh ha long sang cat ba

Thông tin này được ông Nguyễn Anh Tuân, Chánh văn phòng Ban Quản lý Di sản thiên nhiên quần đảo Cát Bà, cho biết tại cuộc họp cấp lãnh đạo lần thứ 6 về Sáng kiến Liên minh vịnh Hạ Long - Cát Bà (USAID) do Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tổ chức chiều 9.1 tại Hải Phòng, với sự tham dự của đại điện thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cùng đại diện một số doanh nghiệp du lịch.

“Hải Phòng đã hoàn thành hồ sơ khoa học đề xuất đề cử Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long mở rộng sang quần đảo Cát Bà theo 4 tiêu chí địa chất, địa mạo, đa dạng hệ sinh thái, đa dạng giống loài. Dự kiến trong năm 2019, thành phố sẽ hoàn thành toàn bộ hồ sơ để trình các cấp cao hơn. Đầu năm 2020 sẽ trình UNESCO”, ông Tuân nói.

Về việc mở rộng di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà, tại cuộc họp, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ T.Ư, tỉnh Quảng Ninh và các tổ chức phi chính phủ đối với quá trình xây dựng hồ sơ và nhận thêm những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nhà chuyên môn trong thời gian tới.

Tại cuộc họp này, các đại biểu cũng tập trung trao đổi và thống nhất cần thiết có cơ chế quản lý đồng bộ giữa Hải Phòng và Quảng Ninh về ô nhiễm chất thải rắn và ô nhiễm nước, quản lý du lịch và rác thải, nước thải từ các hoạt động du lịch tại Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), quần đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, Hải Phòng).

Lê Tân

Data Talk | The Catalyst: Năm 2026, ngành thép Việt Nam bước vào chu kỳ mới – Động lực đến từ đâu?
Sau hai năm ở vùng đáy chu kỳ, ngành thép Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng. Khi nhu cầu trong nước dần cải thiện, thị trường Trung Quốc có những điều chỉnh mang tính cấu trúc và các tiêu chuẩn mới từ thị trường xuất khẩu bắt đầu có hiệu lực, câu hỏi đặt ra là: 2026 sẽ là một nhịp hồi kỹ thuật hay sự khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới?