|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hoa Sen chia cổ tức tiền mặt sau 5 năm

16:45 | 12/04/2024
Chia sẻ
Tập đoàn Hoa Sen quyết định chi hơn 300 tỷ đồng trả cổ tức cho năm 2023, đánh dấu việc chia tiền trở lại sau 5 năm liên tiếp chia hoàn toàn bằng cổ phiếu.

Ảnh minh họa: MH.

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG) vừa thông báo ngày 25/4 là ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức niên độ tài chính 2022 - 2023 với tỷ lệ 5% bằng tiền (500 đồng/cp). Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 24/4.

Với hơn 615,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính tập đoàn sẽ chi khoảng 308 tỷ đồng để trả cổ tức. Ngày thanh toán là 10/5. 

Tính đến ngày 19/3, nhóm quỹ thuộc Dragon Capital còn sở hữu 11,96% vốn tại Hoa Sen. Như vậy thông qua đợt chia cổ tức này, tổ chức ngoại có thể nhận về gần 37 tỷ đồng. Còn Chủ tịch Lê Phước Vũ sẽ nhận về hơn 52 tỷ đồng cho phần nắm giữ 17,02% vốn của tập đoàn.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra hồi tháng 3, khi được cổ đông để xuất việc trả cổ tức hơn 5%, ông Lê Phước Vũ cho biết tình hình địa chính trị hiện rất phức tạp, vấn đề hiện nay không nên chủ quan mà nên ở thế phòng thủ nhiều hơn.

"Tiền vẫn còn hơn 4.000 tỷ lợi nhuận giữ lại nhưng phải lấy sự ổn định làm hàng đầu, lãi giữ lại tái đầu tư cho tương lai. Nếu chia cổ tức nhiều hơn 5%, tương đương khoảng 300 tỷ, tức sẽ dùng lợi nhuận tích lũy của các năm trước", ông Vũ giải thích.

Hoa Sen chia cổ tức tiền mặt trở lại sau 5 năm liên tiếp chia hoàn toàn bằng cổ phiếu. (Nguồn: MH tổng hợp từ công bố thông tin của tập đoàn).

Niên độ 2023 - 2024  (từ ngày 1/10/2023 đến ngày 30/9/2024), Hoa Sen xây dựng hai kịch bản kế hoạch kinh doanh. Ở kịch bản thứ nhất, sản lượng tiêu thụ đạt hơn 1,6 triệu tấn; doanh thu thuần 34.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 400 tỷ. Ở kịch bản tích cực hơn, sản lượng tiêu thụ đạt hơn 1,7 triệu tấn; doanh thu thuần 36.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 500 tỷ. 

Để hoàn thành kế hoạch niên độ 2023 - 2024, lãnh đạo Hoa Sen cho biết tập đoàn sẽ tập trung vào 4 nhóm giải pháp: Sản xuất - cung ứng, kinh doanh, kiểm soát chi phí và quản lý - nhân sự. Trong đó, tập đoàn sẽ cân đối cơ cấu các khoản vay hợp lý để tối ưu hóa chi phí lãi vay và giảm thiểu rủi ro biến động tỷ giá, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu để cân đối nhu cầu ngoại tệ cho hoạt động nhập khẩu nguyên liệu.

Ông Trần Thành Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen cho biết thêm về triển vọng thị trường 2024, dự báo giá thép cán nóng tiếp tục diễn biến khó lượng, nhu cầu tiêu thụ thep vẫn chưa khôi phục. Trong đó, biến động giá thép cán nóng vừa qua đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của tập đoàn trong niên độ 2022 - 2023

Minh Hằng

[Infographic] Bức tranh kinh tế vĩ mô 4 tháng đầu năm qua các con số
Trong 4 tháng đầu năm, xuất hiện nhiều điểm sáng của nền kinh tế như: Xuất siêu hơn 8 tỷ USD, sản xuất công nghiệp phục hồi tăng trưởng 6%, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 6,2 triệu lượt khách, cao hơn cả cùng kỳ năm 2019. Dù vậy, nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp rút lui vẫn cao hơn cả số doanh nghiệp gia nhập thị trường.