Giá trị giao dịch của thành viên HĐQT Hòa Phát ước tính vào khoảng 34 tỉ đồng. Trong thời gian này, ông Trần Vũ Minh - con trai Chủ tịch Trần Đình Long - cũng đang đăng kí mua 20 triệu cổ phiếu HPG.
Cổ đông Tập đoàn Hòa Phát đã biểu quyết bằng văn bản và thông qua kế hoạch đầu tư 60.000 tỉ đồng vào Dự án Khu Liên hợp Sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất - Giai đoạn mở rộng tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân tăng cường tích trữ thực phẩm dẫn tới tiêu thụ các mặt hàng của công ty Điện lạnh Hòa Phát như tủ đông, tủ lạnh đều tăng trưởng tốt.
Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới khiến cho hoạt động của Tập đoàn Hòa Phát cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, đặc biệt là ở khâu hoàn thiện dự án Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.
Với mong muốn hỗ trợ nỗ lực kiểm soát đại dịch COVID-19 tại Việt Nam, Tập đoàn Hòa Phát đã ủng hộ 5 tỉ đồng bằng tiền mặt chuyển tới Quỹ của Bộ y tế và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.
Ông Trần Vũ Minh - con trai Chủ tịch Trần Đình Long - hiện không nắm giữ cổ phiếu HPG nào. Nếu giao dịch thành công, tỉ lệ sở hữu của ông sẽ tăng lên thành 0,72%.
Trong bối cảnh ngành gặp nhiều khó khăn, lợi nhuận sau thuế nhóm doanh nghiệp thép đã giảm 23% so với năm 2018; đối với ngành xi măng thì ngược lại, lợi nhuận tăng trưởng 23%.
Năm 2019, tăng trưởng sản xuất và bán hàng của ngành thép Việt Nam chậm lại đáng kể so với 2018, dẫn tới kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp cũng kém sắc với doanh thu và lợi nhuận suy giảm, thậm chí thua lỗ.
Sau dự án Dung Quất giai đoạn đầu với tổng vốn đầu tư 65.000 tỉ đồng và công suất 4 triệu tấn thép/năm, Hòa Phát dự kiến đầu tư tiếp 60.000 tỉ đồng cho giai đoạn mở rộng để sản xuất thêm 5 triệu tấn thép/năm.
Hòa Phát cho rằng tiêu thụ tháng đầu năm 2020 giảm mạnh so với cùng kì do cả hai kì nghỉ Tết Dương lịch và Tết Âm lịch đều rơi vào tháng 1, làm giảm nhu cầu với thép xây dựng.