|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

HDBank lãi hơn 2.700 tỉ đồng trong 9 tháng, thu nhập lãi thuần tăng mạnh hơn 41% trong quí III

17:47 | 30/10/2019
Chia sẻ
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của HDBank đạt 2.764 tỉ đồng, tăng 19,7% so với cùng kì năm trước. Đặc biệt trong quí III, nhờ tăng mạnh thu nhập lãi thuần lợi nhuận ngân hàng tăng trưởng hơn 50%.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - Mã: HDB) vừa công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận sau thuế quí III/2019 tăng mạnh hơn 50% so với cùng kì năm trước đạt 989 tỉ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của HDBank đạt 3.448 tỉ đồng, tăng khiêm tốn hơn ở mức 19,6% so với cùng kì, bằng 68% so với kế hoạch năm (5.077 tỉ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 2.764 tỉ đồng.

Điểm sáng trong báo cáo kết quả kinh doanh của HDBank 9 tháng đầu năm là thu nhập lãi thuần của HDBank tăng trưởng mạnh hơn 25% trong khi cho vay khách hàng chỉ tăng 13,8%. Đặc biệt trong quí III, thu nhập lãi thuần đã tăng hơn 41%.

Cùng với đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối cũng tăng lần lượt 27,6% và 36%.

Tăng trưởng mạnh ở những mảng chính này đã kéo lợi nhuận thuần tăng lên gần 23% mặc dù hoạt động đầu tư và kinh doanh chứng khoán sụt giảm mạnh.

Trong kì, ngân hàng cũng tiếp tục tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng thêm hơn 37% lên gần 882 tỉ đồng. Do đó, con số tăng trưởng lợi nhuận trước thuế chỉ ở mức 19,6%.

Screen Shot 2019-10-30 at 17

Kết quả kinh doanh của HDBank trong 9 tháng đầu năm (Nguồn: BCTC HDBank).

Tính đến cuối tháng 9, mặc dù cho vay khách hàng tăng 13,8% nhưng tổng tài sản của HDBank tăng trưởng ở mức khiêm tốn chỉ ở mức 0,5%. Đồng thời, số dư tiền gửi khách hàng lại sụt giảm 2,5%, tương đương giảm hơn 3.000 tỉ đồng.

Tăng trưởng cho vay kéo theo nợ xấu của ngân hàng tăng lên hơn 2.000 tỉ đồng, tăng 11,3% so với cuối năm trước. Tỉ lệ nợ xấu giảm nhẹ từ 1,53% ở cuối năm 2018 về 1,5%.Số dư trái phiếu VAMC của HDBank giảm 13,6% còn 1.217 tỉ đồng.

Screen Shot 2019-10-30 at 17

Một số chỉ tiêu tài chính của HDBank (Nguồn: BCTC HDBank).

Diệp Bình

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.