|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

HDBank: Khách hàng, nhà đầu tư cần cảnh giác với những thông tin không được kiểm chứng trên mạng xã hội

17:13 | 14/11/2022
Chia sẻ
HDBank hiện đã gửi đến cơ quan chức năng kiến nghị làm rõ, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi đưa tin sai trái, ảnh hưởng doanh nghiệp, thị trường, bảo vệ khách hàng và những nhà đầu tư chân chính.

Trong hai ngày cuối tuần qua, trên mạng xã hội, một số diễn đàn và nhóm thảo luận của nhà đầu tư lại xôn xao với nhiều thông tin thiếu kiểm chứng về Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, Mã:HDB) 

Thông tin vừa được HDBank phát đi cho biết, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin xuyên tạc về hoạt động của HDBank và cá nhân một số thành viên trong ban lãnh đạo HDBank. Trong đó, tài khoản giả mạo đã lấy tài khoản Facebook người vi phạm pháp luật để phát tán nội dung bịa đặt trên mạng xã hội.

 

"Để bảo vệ thương hiệu HDBank trước những thông tin sai sự thật, lãnh đạo HDBank đã gửi đến cơ quan chức năng kiến nghị làm rõ, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi đưa tin sai trái, ảnh hưởng doanh nghiệp, thị trường, bảo vệ khách hàng và những nhà đầu tư chân chính.
 
Đồng thời, khách hàng, đối tác, cổ đông và cán bộ nhân viên HDBank cần cảnh giác với những thông tin không được kiểm chứng, không đúng trên mạng xã hội", thông cáo của HDBank nêu.
 

Cần cảnh giác với những thông tin không được kiểm chứng trên mạng xã hội. (Ảnh: HDBank).

Thời gian qua, Chính phủ đã liên tiếp chỉ đạo nhiều biện pháp để bảo đảm thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động ổn định, lành mạnh, minh bạch, an toàn và phát triển bền vững, bảo vệ các doanh nghiệp và các nhà đầu tư chân chính.
 
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ vừa qua, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết sau khi khởi tố vụ án ở Tập đoàn Đầu tư An Đông, có rất nhiều công ty cả trong và ngoài nước bị tung tin thất thiệt, sai sự thật, làm hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, sự phát triển kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp.
 
Trong khi đó, 10 tháng đầu năm, Bộ Công an đã khởi tố và điều tra 572 vụ án phạm tội trên không gian mạng, tăng 144% so với cùng kỳ. Về các vụ việc tung tin sai sự thật trên các trang mạng, đã khởi tố 63 vụ với 68 bị can, xử phạt hành chính 455 đối tượng; gọi hỏi răn đe khoảng 1.500 đối tượng.
 

Gần đây, cơ quan công an cũng đã liên tiếp xử lý một số trường hợp thông tin sai sự thật về doanh nghiệp trên mạng xã hội; hay vừa qua một trường hợp cũng đã bị xét xử 2 năm tù với tội danh tương tự…

Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết tại buổi họp báo trên, thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tiếp tục xử lý các vụ việc đăng tin sai sự thật, tung tin thất thiệt làm ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế. Những thông tin sai trái vừa qua đã làm ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của các doanh nghiệp.

“Chúng ta nên có trách nhiệm bảo vệ các hoạt động bình thường, tôn trọng pháp luật của các doanh nghiệp, hạn chế việc tung tin sai trái, thất thiệt làm ảnh hưởng tới hoạt động của các doanh nghiệp làm ăn chân chính, ảnh hưởng tới cả nền kinh tế”, Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô nhấn mạnh.

 

Linh Lam