|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Hành trình từ phóng viên giải trí tới 'nữ tướng' của đế chế bất động sản 8 tỉ USD

18:18 | 15/06/2020
Chia sẻ
Trước khi kết hôn với một trong những người giàu nhất Hong Kong rồi trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn bất động sản Chinese Estates, bà Chan Hoi-wan từng là phóng viên giải trí.

Bà Chan Hoi-wan, giám đốc điều hành của tập đoàn bất động sản Chinese Estates, cũng là vợ hai của tài phiệt đang chạy trốn Joseph Lau Luen-hung, đã trở thành người kiểm soát tập đoàn sau khi Lau Ming-wai, con trai của người vợ đầu, chuyển toàn bộ cổ phần của anh trong tập đoàn cho ba đứa con chưa tới tuổi thành niên của bà Chan, theo báo South China Morning Post hồi tuần trước.

Cổ đông lớn nhất của đế chế 8 tỉ USD

Lau Ming-wai, vị chủ tịch 39 tuổi của Chinese Estates, chuyển 24,97% cổ phần (tương đương 476,4 triệu cổ phiếu) sang một quĩ tín thác dành cho 3 con của mẹ kế, theo một hồ sơ mà Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong công bố sau phiên giao dịch hôm 11/6. Bà Chan quản lí quĩ tín thác ấy.

Khi nữ phóng viên giải trí Chan Hoi-wan lần đầu gặp Joseph Lau, cô đã chạm tay vào nốt ruồi trên đầu ông và hỏi ông nó là nốt ruồi thật hay giả. Câu hỏi ấy là mở đầu của câu chuyện li kì về một trong những gia đình giàu bậc nhất Hong Kong.

Hành trình từ phóng viên giải trí tới 'nữ tướng' của đế chế bất động sản 8 tỉ USD - Ảnh 1.

Tỉ phú Joseph Lau Luen-hung kết hôn với cô Chan Hoi-wan năm 2016. Ảnh: SCMP

Hiện tại, Chinese Estates đã trở thành một tập đoàn bất động sản có trị giá khoảng 8 tỉ USD, và cựu phóng viên là cổ đông lớn nhất, nắm 75% cổ phần của tập đoàn. Hồi năm 2017, tỉ phú Joseph Lau đã chuyển cổ phần cho con trai và vợ hai.

Với vị thế ở Chinese Estates, cựu phóng viên Chan đã trở thành người có ảnh hưởng lớn nhất tại một trong những doanh nghiệp bất động sản lớn nhất ở châu Á.

Kenny Ng, nhà chiến lược của Everbright Sun Hung Kai, nhận định mức tập trung cổ phần như vậy sẽ giảm thiểu nguy cơ xảy ra các mâu thuẫn liên quan tới định hướng tương lai và đây là điều tích cực cho sự phát triển của Chinese Estates và các cổ đông. Theo ông, Chan Hoi-wan có thể sẽ tham gia tích cực hơn vào hoạt động của tập đoàn.

Quyết định chuyển giao cổ phần diễn ra vào thời điểm thị trường bất động sản Hồng Kông đang chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi các cuộc biểu tình chống chính quyền và dịch bệnh COVID-19. Dù tăng 41% từ đầu tháng 6, giá cổ phiếu Chinese Estates vẫn giảm 20% tính từ đầu năm 2020.

Bước ngoặt của nữ phóng viên khả ái nhờ hôn nhân

Ông Lau kết hôn với cô Chan vào năm 2016. Trước đó, Chan là phóng viên của báo Apple Daily, phụ trách mảng giải trí. Công việc ấy giúp cô tạo dựng quan hệ với nhiều người nổi tiếng tại Hong Kong.

Cựu phóng viên từng làm việc tại công ty China Estates với vị trí nhân viên kinh doanh mỹ phẩm năm 2002. Chị gái của bà, Chan Sze-wan, gia nhập công ty vào năm 2002 và trở thành giám đốc điều hành năm 2015. Em gái bà, Chan Lok-wan, cũng là một giám đốc của tập đoàn.

Năm 2017, tỉ phú Lau giao khu tổ hợp bán lẻ tại tòa nhà The One in Tsim Sha Tsui cho cô Chan quản lí. Ông từng mua tổ hợp với giá 7,8 tỉ HKD. Cùng năm đó, ông chuyển giao cổ phần cho vợ hai với lí do sức khỏe không tốt. Một năm sau, hai người sinh con thứ ba.

Báo cáo thường niên của Chinese Estates cho thấy Chan giữ số cổ phần của tập đoàn cho những đứa con đang còn nhỏ của cô và Lau.

Hành trình từ phóng viên giải trí tới 'nữ tướng' của đế chế bất động sản 8 tỉ USD - Ảnh 2.

Lau Ming-wai, Chủ tịch tập đoàn Chinese Estates. Anh là con của tỉ phú Lau với người vợ đầu. Ảnh: SCMP

Trong một lần nói chuyện với tờ Apple Daily, ông khẳng định Chan không tham tiền, mà rất trong sáng. 

"Cô ấy chăm sóc tốt tôi và các con của tôi rất chu đáo", nhà tài phiệt 68 tuổi bình luận.

Nhà phân tích Kenny Ng nhận định chuyển giao cổ phần cho Chan là cách an toàn nhất để tỉ phú Lau bảo vệ số cổ phần ấy. Tòa án ở Macau từng tuyên án 63 tháng với Lau vì tội rửa tiền và hối lộ vào năm 2014. Do Macau và Hong Kong không có hiệp ước dẫn độ tội phạm nên Lau chưa phải thi hành án. Từ khi tòa tuyên án tới nay, Lau chưa trở lại Macau.

Ông trùm địa ốc Lau vào năm 2014, từng bị tuyên án tù vì hối lộ và rửa tiền tại Ma Cao. Ông bị tuyên án vắng mặt 5 năm 3 tháng tù giam, nhưng Hồng Kông và Ma Cao không có thỏa thuận dẫn độ tội phạm, do đó đến nay ông chưa phải thi hành án. Tuy vậy, kể từ đó đến nay, trùm địa ốc này chưa từng quay trở lại Ma Cao.

Cửu Dương