|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vietnam Airlines đã bay thẳng Việt - Mỹ 17 chuyến, lần đầu vào tháng 5/2020

15:27 | 24/09/2021
Chia sẻ
Hiện nay Việt Nam có hai hãng hàng không đã bay thẳng tới Mỹ là Vietnam Airlines và Bamboo Airways.

Tháng 4/2020, Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đã được nhà chức trách Mỹ cấp phép thực hiện 12 chuyến bay thuê nguyên chuyến quốc tế đặc biệt (International Special Charter) giữa Việt Nam và Mỹ.

Ngày 7/5/2020, Vietnam Airlines đã thực hiện chuyến bay đầu tiên xuất phát từ Nội Bài và hạ cánh ở San Francisco (bờ Tây), chở công dân Mỹ hồi hương.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết đây là chuyến bay thẳng, không có điểm dừng tiếp nhiên liệu giữa đường, sử dụng loại tàu bay lớn nhất Việt Nam là Boeing 787-10.

Hàng không Việt Nam bay thẳng tới Mỹ: Vietnam Airlines đã thực hiện 17 chuyến, lần đầu vào tháng 5/2020 - Ảnh 1.

Ngày 7/5/2020, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines khi đó là ông Dương Trí Thành (đứng giữa) kiểm tra công tác chuẩn bị trước khi khởi hành chuyến bay thẳng từ Hà Nội đi San Francisco. (Ảnh: Vietnam Airlines).

Ngày hôm sau (8/5/2020), tàu bay Vietnam Airlines đã đưa 340 công dân Việt Nam về sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Toàn bộ hành trình khứ hồi từ lúc cất cánh tại Hà Nội, đến Mỹ và trở về Vân Đồn kéo dài hơn 33 tiếng. 

Do quy định gắt gao về thời gian bay và nghỉ ngơi của phi hành đoàn nên chuyến khứ hồi Việt - Mỹ ngày 7-8/5/2020 đã phải huy động hai tổ bay thay phiên nhau làm việc, bao gồm tổng cộng 8 phi công, 16 tiếp viên, hai nhân viên kỹ thuật và hai nhân viên mặt đất. 

Hàng không Việt Nam bay thẳng tới Mỹ: Vietnam Airlines đã thực hiện 17 chuyến, lần đầu vào tháng 5/2020 - Ảnh 2.

Công dân Việt Nam làm thủ tục tại sân bay ở San Francisco trước khi lên tàu bay Vietnam Airlines về nước, ngày 8/5/2020. (Ảnh: Vietnam Airlines).

Đến tháng 6/2021, Vietnam Airlines tiếp tục được nhà chức trách Mỹ cấp phép thực hiện 12 chuyến bay thẳng Việt - Mỹ. Như vậy, hãng hàng không quốc gia đã được phía Mỹ cấp phép tổng cộng 24 chuyến.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết từ ngày 7/5/2020 đến nay, hãng đã thực hiện 17 chuyến bay thẳng chặng Việt - Mỹ để đưa đón công dân về nước.

Ngoài các chuyến bay tới bờ Tây, Vietnam Airlines cũng thực hiện chuyến bay thẳng tới Washington ở bờ Đông nước Mỹ, sau đó qua một điểm dừng ở bang Alaska (Mỹ) rồi về Việt Nam.

Ngày 7/9 vừa qua, Bamboo Airways đã trở thành hãng hàng không thứ 2 của Việt Nam được phía Mỹ cấp phép thực hiện 12 chuyến bay thẳng hai chiều Việt - Mỹ, thời gian thực hiện từ tháng 9 đến tháng 11/2021.

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của Bamboo xuất phát từ Nội Bài tối 23/9 đã hạ cánh an toàn tại San Francisco sáng 24/9. 

Trong khi Vietnam Airlines năm ngoái dùng Boeing 787-10 thì Bamboo Airways năm nay sử dụng chiếc Boeing 787-9 có tên Quy Nhon City.

Theo trang Flightaware.com, khoảng cách thực tế từ Hà Nội đến San Francisco mà Bamboo Airways đã bay là 12.709 km, thời gian bay là 13 giờ 35 phút. 

Kỷ lục chuyến bay thẳng dài nhất thế giới hiện nay thuộc về chặng Singapore - New York với chiều dài 15.347 km, do Singapore Airlines thực hiện bằng tàu bay Airbus A350 trong thời gian 18 giờ 40 phút.

Hàng không Việt Nam bay thẳng tới Mỹ: Vietnam Airlines đã thực hiện 17 chuyến, lần đầu vào tháng 5/2020 - Ảnh 4.

Tàu bay Boeing 787-9 của Bamboo Airways thực hiện chuyến bay thẳng Việt - Mỹ, tháng 9/2021. (Ảnh: Bamboo Airways).

Cả Vietnam Airlines và Bamboo Airways đều đang phấn đấu để được bay thường lệ đến Mỹ thay vì chỉ bay một số chuyến có cấp phép đặc biệt.

Chủ tịch Bamboo Airways Trịnh Văn Quyết đặt mục tiêu bắt đầu bay thẳng thường lệ Việt - Mỹ từ đầu năm 2022. Vietnam Airlines thì tuyên bố đã hoàn thiện bộ tài liệu và công tác chuẩn bị để Cục An ninh Vận tải Mỹ (TSA) xem xét phê chuẩn.

Đức Quyền