|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hàn Quốc: Tình trạng tái dương tính COVID-19 do các xác của virus

16:20 | 29/04/2020
Chia sẻ
Sau một thời gian nghiên cứu các ca bệnh dương tính trở lại với COVID-19 sau khi điều trị khỏi bệnh và xuất viện, các chuyên gia y tế Hàn Quốc ngày 29/4 nhận định, các bệnh nhân bị dương tính trở lại với virus SAS-CoV-2 gây COVID-19 là do các mảnh virus đã bị bất hoạt, hay còn gọi là xác của virus đã chết.
Hàn Quốc: Tình trạng tái dương tính COVID-19 do các xác của virus - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban y tế trung ương về kiểm soát các bệnh mới xuất hiện của Hàn Quốc Oh Myoung-don (Ảnh: YONHAP)

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), tính tới ngày 29-4, Hàn Quốc đã ghi nhận 277 người dương tính trở lại với Covid-19 sau khi được điều trị khỏi bệnh và xuất viện.

Trong thông cáo đưa ra ngày 29-4, Ủy ban y tế trung ương về kiểm soát các bệnh mới xuất hiện của Hàn Quốc cho biết, không có sự tồn tại của virus sống nào trong các ca dương tính trở lại này. Điều này đã bác bỏ các giả thuyết nguyên nhân tái dương tính là do virus tái hoạt động trong cơ thể hoặc do người bệnh tái nhiễm trong cộng đồng.

Tuần trước, Giám đốc KCDC Jeong Eun-kyeong thông báo các mẫu xét nghiệm lấy từ những bệnh nhân tái dương tính với Covid-19 không phát triển trong thí nghiệm nuôi cấy cách ly, cho thấy những người bệnh tái phát Covid-19 có rất ít hoặc không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

Các chuyên gia y tế thuộc Ủy ban trên nói rằng, nguyên nhân của tình trạng tái dương tính là do các mảnh (xác) virus vẫn còn trong cơ thể người bệnh và thiết bị xét nghiệm đã bắt được các mảnh này.

Hàn Quốc hiện sử dụng phương pháp xét nghiệm Phản ứng tổng hợp chuỗi polymerase sao chép ngược (RT-PCR) đối với virus SARS-CoV-2 gây Covid-19 hoạt động bằng cách tìm thông tin di truyền của virus (ARN) trong một mẫu lấy từ bệnh nhân.

Theo các chuyên gia y tế, xét nghiệm RT-PCR có độ nhạy đến mức có thể vẫn nhận dạng và thu thập được nhiều phần của một lượng rất nhỏ ARN từ một tế bào ngay cả sau khi người bệnh đã được điều trị khỏi Covid-19.

Nhóm chuyên gia y tế giải thích: “các mảnh ARN vẫn còn tồn tại trong một tế bào ngay cả khi virus đã bị bất hoạt. Nhiều khả năng những người cho kết quả xét nghiệm dương tính trở lại là do (bộ dụng cụ xét nghiệm) đã thu nhận ARN của virus đã bị bất hoạt”.

Chuyên gia Oh Myoung-don, Chủ tịch Ủy ban y tế trung ương, nói rằng, các trường hợp bệnh nhân khỏi bệnh bị dương tính trở lại là do những hạn chế kỹ thuật của phương phát xét nghiệm RT-PCR.

Không gây nhiễm trùng mãn tính

Các chuyên gia giải thích thêm, thực tế không thể kích hoạt lại virus SARS-CoV-2 trừ khi virus này gây ra tình trạng “nhiễm trùng mãn tính” ở người bệnh.

Tuy nhiên, chuyên gia Oh giải thích: “Virus gây Covid-19 không xâm lấn vào bên trong nhân tế bào và kết hợp được với ADN của bệnh nhân. Do đó, virus này không thể gây nhiễm trùng mãn tính”.

Chủ tịch Ủy ban y tế trung ương giải thích thêm rằng, Covid-19 khác với các loại bệnh như HIV và viêm gan B. Virus HIV và viêm gan B xâm nhập vào bên trong nhân tế bào và sau đó gây nhiễm trùng mãn tính.

Giải thích này đã phần nào làm dịu những quan ngại đang gia tăng rằng Covid-19 gây tình trạng nhiễm trùng mãn tính sau khi có một số bệnh nhân Covid-19 phải điều trị trong viện hơn hai tháng.

Hàn Quốc hiện chứng kiến dấu hiệu tích cực trong kiểm soát đại dịch Covid-19 khi số ca nhiễm mới liên tục giảm trong những ngày qua. Báo cáo cập nhật của KCDC ngày 29-4 cho biết, Hàn Quốc ghi nhận thêm chín ca Covid-19, nâng tổng số ca trên toàn quốc lên 10.761 ca. 

Trong số ca nhiễm mới, phần lớn là ca nhiễm từ nước ngoài vào. Đây cũng là ngày thứ 11 liên tiếp Hàn Quốc có số ca nhiễm mới chung quanh mức 15 ca trong vòng 24 giờ.

Đến sáng nay, KCDC cho biết đã có 8.922 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện sau điều trị. KCDC vẫn tiếp tục khuyến cáo các bệnh nhân cần tự cách ly 14 ngày sau khi xuất viện.

N.T