|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hàn Quốc lần đầu ghi nhận dưới 50 ca nhiễm COVID-19 mới, gia hạn cách li toàn xã hội thêm hai tuần tới ngày 19/4

11:25 | 06/04/2020
Chia sẻ
Hàn Quốc lần đầu tiên ghi nhận chưa đến 50 ca nhiễm COVID-19 kể từ thời điểm đỉnh dịch ngày 29/2, cho thấy nước này đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Chính phủ Hàn Quốc cũng mới có quyết định gia hạn cách li xã hội thêm 2 tuần tới ngày 19/4, thay vì chấm dứt vào hôm nay 6/4.

Theo thông tin từ Yonhap dẫn số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cập nhật sáng nay cho thấy, Hàn Quốc ghi nhận thêm 47 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tính đến nay lên 10.284 ca. 

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc ghi nhận chưa đến 50 ca nhiễm COVID-19 trong ngày kể đỉnh dịch ngày 29/2, cho thấy quốc gia này đang tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Hàn Quốc lần đầu ghi nhận dưới 50 ca nhiễm COVID-19 mới, gia hạn cách li toàn xã hội thêm hai tuần tới ngày 19/4 - Ảnh 1.

Hơn 100 người xin việc, ngồi cách nhau an toàn, tham gia kì thi viết - một phần của qui trình tuyển dụng tại Ansan Urban Corp tại một sân vận động bóng đá ở Ansan, cách Seoul khoảng 40 km về phía Nam, vào ngày 4/4/2020. Việc tổ chức kì thi ngoài trời này là một cách để ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới. Ảnh: Yonhap.

Cũng tính tới sáng nay, Hàn Quốc ghi nhận thêm 3 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 186 ca. Tổng số ca hồi phục tính đến nay là 6.598 ca. 

Nhiều ngày trước đó, Hàn Quốc ghi nhận chưa đến 100 ca nhiễm/ngày nhưng đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới dưới 50 ca. Tuy nhiên, Yonhap cũng nêu ra lo ngại, vẫn còn những "ổ dịch" COVID-19 tiếp tục lây lan tại các nhà thờ, bệnh viện, nhà dưỡng lão và hành khách. Do vậy, Chính phủ Hàn Quốc ngày 4/4 đã quyết định gia hạn cách li xã hội thêm 2 tuần, thay vì chấm dứt vào hôm nay 6/4.

Trước đó, Yonhap cũng đưa tin, trong buổi họp báo sáng 4/4, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lí dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) thông báo tiếp tục gia hạn thời gian thực hiện biện pháp giữ khoảng cách với người khác trong giao tiếp xã hội thêm hai tuần nữa tới ngày 19/4.

CDC cho biết nhờ người dân tích cực thực hiện giữ khoảng cách vơi người khác trong thời gian qua, tỉ lệ ca nhiễm COVID-19 không xác định được nguyên nhân đã giảm từ 19,8% ngày 6/3 xuống còn 6,1% ngày 31/3. 

Cũng nhờ biện pháp này mà Chính phủ đã kiểm soát được những ổ dịch có nguy cơ lây nhiễm qui mô lớn, như trường hợp lây nhiễm tập thể ở nhà thờ Trung tâm Mammin (quận Guro, Seoul), hay một tổng đài tư vấn ở quận Guro.

Khánh Hà