|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Hàn Quốc công bố gói kích thích tài chính 10 tỷ USD để thúc đẩy việc làm, phúc lợi xã hội

12:14 | 05/06/2017
Chia sẻ
Thứ Hai (5/6), chính phủ mới của Hàn Quốc công bố gói kích thích tài chính trị giá 11.200 tỷ won (tương đương 10 tỷ USD) nhằm tăng phúc lợi xã hội, và thực hiện những bước đầu tiên trong cam kết của tổng thống Moon Jae In về việc tạo thêm 810.000 việc làm trong khu vực công. 
han quoc cong bo goi kich thich tai chinh 10 ty usd de thuc day viec lam phuc loi xa hoi
Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Xanh, Seoul ngày 10/5/2017. (Nguồn: Reuters)

Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết, gói kích thích tài chính bao gồm 5.400 tỷ won cho phát triển khu vực công và việc làm dịch vụ xã hội, bao gồm vị trí lính cứu hỏa, giáo viên và nhân viên bưu điện. Bên cạnh đó, 2.300 tỷ won sẽ được sử dụng để trợ cấp thai sản và người già cần chăm sóc y tế.

Chính phủ ước tính việc tăng chi tiêu sẽ thúc đẩy kinh tế tăng trưởng thêm 0,2% trong năm nay, giúp tăng triển vọng phát triển của năm 2017 hiện tại đang ở mức 2,6%. Họ cũng kỳ vọng rằng việc tăng ngân sách sẽ tạo ra 71.000 việc làm cho khu vực công và 15.000 việc làm cho khu vực tư nhân.

Theo ông Park Chun Sup, người đứng đầu văn phòng ngân sách của Hàn Quốc, "đây là gói ngân sách bổ sung được sử dụng cho phát triển việc làm. Nhiều người mất việc đang trở thành mối lo ngại của Hàn Quốc. 10 năm trước, tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ gấp hai lần tổng số người không có việc làm, lúc đó ở mức 3,5%, nhưng hiện tại tăng gấp 3 lần".

Thất nghiệp ở độ tuổi 15 – 29 tăng đến 11,2% trong tháng 4, dù nền kinh tế ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất 6 quý trong quý I.

Bên cạnh đó, khoảng cách thu nhập ngày càng rộng và nhu cầu nội địa đi xuống là một thách thức lớn đối với các nhà hoạch định chính sách, đặc biệt là trong bối cảnh xuất khẩu mới chỉ bắt đầu tăng trở lại sau khi giảm trong gần hai năm.

Thu nhập sau thuế trung bình của hộ gia đình giảm 1,1% trong quý IV/ 2016, tốc độ giảm nhanh nhất kể từ khi xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009. Trong khi đó, chi tiêu cá nhân chỉ tăng 0,4% trong quý I, dưới mức trung tăng trưởng kinh tế là 1,1%.

"Về vấn đề tiêu thụ suy yếu, chúng tôi tin rằng tạo thêm việc làm sẽ làm tăng thu nhập và dần dần tác động đến tình trạng chi tiêu của người dân", ông Park nói.

Hôm thứ Năm (1/6), ông Lee Yong Sup, người đứng đầu hội đồng lao động của Tổng thống Moon cho biết, Hàn Quốc cần phải tăng thuế trên diện rộng đối với toàn bộ người dân để thanh toán cho nhiều việc làm hơn và phúc lợi xã hội.

Đề xuất yêu cầu trợ cấp chính phủ chỉ được đưa ra sau khi hơn 35.000 nhân công thuộc ngành đóng tàu được dự báo sẽ bị sa thải vào cuối năm nay.

Theo bộ Lao động Hàn Quốc, từ tháng 12/2015 đến tháng 2/2017, khoảng 41.000 người lao động đã mất việc tại các cơ sở đóng tàu, vì nhu cầu trên thế giới đi xuống và giá hàng hóa giảm làm ngành đóng tàu suy yếu.

Chính phủ dự kiến sẽ nộp đề xuất tăng ngân sách lên Quốc hội vào ngày 7/6.

Việc bổ sung thêm ngân sách lần này sẽ làm tăng khoản ngân sách trị giá 400.500 tỷ won được Quốc hội Hàn Quốc thông qua vào cuối năm ngoái.

Trong khoản bổ sung ngân sách, khoảng 8.800 tỷ won được lấy từ nguồn thuế được kỳ vọng thu được trong năm nay. Trong khi đó, 1.100 tỷ won sẽ đến từ số thu còn sót lại từ năm 2016.

Lyly Cao