|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hàn Quốc có thêm gần 1.000 ca nhiễm COVID-19 mới

17:39 | 03/03/2020
Chia sẻ
Sau tuyên bố "Hàn Quốc bắt đầu một cuộc chiến tranh chống lại dịch COVID-19" của Tổng thống Moon Jae In vào sáng nay, các ca nhiễm mới virus corona tại nước này vẫn không ngừng tăng mạnh, hiện tổng số người mắc bệnh đã lên con số gần 5.200.

Theo cập nhật mới nhất từ hãng tin Yonhap, Hàn Quốc chiều 3/3 ghi nhận thêm 374 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm chủng virus corona mới ở nước này lên 5.186 trường hợp.

Như vậy, cộng với 600 trường hợp nhiễm mới công bố vào sáng nay, Hàn Quốc đã có thêm gần 1.000 bệnh nhân COVID-19 chỉ trong vòng 24 giờ qua. 

Hàn Quốc có thêm gần 1.000 ca nhiễm COVID-19 mới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Yonhap.

Số người tử vong tính tới chiều nay không có ca nào mới, hiện vẫn ghi nhận 28 trường hợp.

Trước đó, trước tình hình các ca nhiễm mới liên tục tăng mạnh, tại cuộc họp nội các với các bộ trưởng và các quan chức y tế cấp cao trong sáng nay (3/3), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã tuyên bố Hàn Quốc bắt đầu một cuộc "chiến tranh" chống lại dịch COVID-19.

Đồng thời, Tổng thống Moon Jae In cũng ra lệnh cho tất cả tổ chức của chính phủ chuyển sang "hệ thống phòng tình huống khẩn cấp 24 giờ", với lí do cần phải tăng cường các biện pháp kiểm dịch và các giải pháp đảm bảo liên quan đến kinh tế.

Ông Moon cũng thông báo kế hoạch lấy 30.000 tỉ won (khoảng 25 tỉ USD) trích từ các quĩ để bơm trực tiếp hoặc gián tiếp vào các hoạt động phòng chống, ứng phó với dịch COVID-19.Trong cuộc họp nội các với sự tham gia của các quan chức y tế Hàn Quốc sáng 3/3, Tổng thống Moon Jae-in tuyên bố Hàn Quốc bước vào cuộc chiến chống Covid-19.

Khánh Hà