|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hai thành viên HĐQT của Quốc Cường Gia Lai xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

07:31 | 15/06/2021
Chia sẻ
Như vậy, nếu đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Trường và ông Hồ Viết Mạnh được thông qua, HĐQT của Quốc Cường Gia Lai chỉ còn hai người là bà Nguyễn Thị Như Loan và ông Lại Thế Hà.

Ngày 12/6, hai Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Quốc Cường Gia Lai (Mã: QCG) là ông Nguyễn Văn Trường và ông Hồ Viết Mạnh đã nộp đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Cùng lúc ông Đào Quang Diệu cũng nộp đơn xin từ nhiệm chức Trưởng ban kiểm soát công ty với lý do cá nhân.

Ba đơn từ nhiệm này sẽ được Hội đồng quản trị trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến tổ chức trong tháng 6 này, thời gian chưa chốt do tình hình dịch bệnh COVID-19.

Ông Hồ Viết Mạnh (sinh năm 1960) là kỹ sư lâm nghiệp. Ông Mạnh đã gắn bó với chức vụ Thành viên HĐQT Quốc Cường Gia Lai từ năm 2011. 

Trước đó, năm 2007 - 2015, ông Mạnh là Giám đốc CTCP Đầu tư Xây dựng Thủy điện Quốc Cường. Hiện gia đình ông Mạnh sở hữu tổng cộng hơn 18,7 triệu cổ phiếu QCG, trong đó ông Mạnh nắm 1,54 triệu đơn vị, tương đương 0,56% vốn điều lệ của công ty.

Về phía ông Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1970), tham gia vào Quốc Cường Gia Lai từ tháng 9/2016, ông Trường vừa là Thành viên HĐQT vừa là Kế toán trưởng của công ty.

Trước khi gia nhập vào Quốc Cường Gia Lai, năm 2008 - 2015, ông Trường làm việc tại CTCP Đầu tư và Phát triển Sacom. Hiện ông Trường chỉ sở hữu 80 cổ phiếu QCG sau khi đã bán 48.800 cổ phiếu vào đầu năm 2021.

Như vậy, nếu đơn từ nhiệm của ông Mạnh và ông Trường được thông qua, HĐQT của Quốc Cường Gia Lai chỉ còn hai người là bà Nguyễn Thị Như Loan, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và ông Lại Thế Hà, Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc. Dự kiến cổ đông sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT vào lần đại hội tới.

Minh Hằng

[LIVE] ĐHĐCĐ DIG: Chủ tịch cho biết đang xin làm hai thành phố y tế, nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa
Tính đến 16h32p, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG có sự tham dự của 2.101 cổ đông (trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền), đại diện hơn 306 triệu cổ phần, tương đương 50,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.