|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hai miền Triều Tiên thông báo đàm phán quân sự về nối lại đường dây liên lạc

21:06 | 23/06/2018
Chia sẻ
Tuần tới, Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tổ chức các cuộc đàm phán quân sự cấp chuyên viên về việc kết nối đầy đủ các đường dây liên lạc song phương.
hai mien trieu tien thong bao dam phan quan su ve noi lai duong day lien lac Ông Kim Jong-un: Triều Tiên, Trung Quốc như người một nhà
hai mien trieu tien thong bao dam phan quan su ve noi lai duong day lien lac Tổng thống Trump nêu điều kiện kết thúc chiến tranh Triều Tiên
hai mien trieu tien thong bao dam phan quan su ve noi lai duong day lien lac
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) chào từ biệt tại làng đình chiến Panmunjom tối 27/4. Ảnh: YONHAP/ TTXVN

Đây sẽ là cuộc tiếp xúc cấp Đại tá đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên từ tháng 2/2011.

Ngày 23/6, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cuộc đàm phán trên sẽ diễn ra vào lúc 10h00 sáng 25/6 tới giờ địa phương (tức 8h00 sáng cùng ngày giờ Hà Nội) tại Văn phòng Hải quan, di Cư và cách ly (CIQ) ở Paju (Pa-chu), sát phía Nam đường ranh giới giữa hai miền. Cuộc gặp nhằm hiện thực hóa một thỏa thuận đã đạt được tại cuộc đàm phán cấp tướng giữa hai miền hồi tuần trước.

Theo bộ trên, Hàn Quốc sẽ cử một phái đoàn do Đại tá Cho Yong-geun (Chô Y-ông Cưn) dẫn đầu, cùng với các chuyên gia kỹ thuật. Trong khi đó, phái đoàn Triều Tiên sẽ do Đại tá Om Chang-nam (Ôm Chang Nam) dẫn đầu. Tại cuộc tiếp xúc cấp chuyên viên tới, hai bên sẽ thảo luận các thủ tục chuyên môn nhằm khôi phục đầy đủ các đường dây liên lạc quân sự tại khu vực Hoàng Hải và vùng biển phía Đông.

Các cuộc gặp trên diễn ra trong bối cảnh hai miền Triều Tiên có nhiều động thái xích lại gần nhau kể từ đầu năm 2018, mà đỉnh cao là cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 và lần thứ 4, trong đó hai bên cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn và ký hiệp định hòa bình trong năm nay./.

Xem thêm