Theo quy định của Thông tư 202 thì sau khi mất quyền kiểm soát HAGL Agrico vào đầu năm qua thì HAGL phải kết chuyển phần lãi, lỗ khi thoái vốn đã ghi nhận trước đây trong lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sang báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.
Trước đó, HOSE đã chuyển cổ phiếu HAG từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ ngày 20/4 do công ty lỗ ròng gần 1.256 tỷ đồng trong năm 2020, đồng thời lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 ghi nhận âm gần 6.302 tỷ đồng.
BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của HAGL. Bầu Đức từng chia sẻ đã có kế hoạch thanh lý một số tài sản không tạo ra lợi nhuận, tập trung thu hồi nợ và sử dụng dòng tiền thu được từ sản xuất kinh doanh để hoàn tất trả nợ trái phiếu này trước cuối năm 2025.
Đầu tư vào HAGL Agrico với giá gốc trung bình của cổ phiếu HNG là 9.948 đồng/cp đã giúp HAGL lãi trên 400 tỷ khi bán bớt khoảng 268,5 triệu cổ phiếu HNG.
Doanh thu tài chính hay thu nhập khác từ thanh lý tài sản, lãi đã giúp nhiều doanh nghiệp thoát lỗ trong quý II thậm chí còn ghi nhận lợi nhuận đột biến so với cùng kỳ năm trước.
Ở nhiều doanh nghiệp lớn như Hòa Phát, Ngân hàng SHB hay Techcombank, không chỉ các chủ tịch mà cả con của những vị lãnh đạo này cũng sở hữu số cổ phiếu trị giá hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng.
Sau khi phía ngân hàng đồng ý trao trả giấy tờ đất cho Thagrico, Thagrico thanh toán dứt điểm hợp đồng mua 4 công ty từ HAGL Agrico và hai bên tiến hành cấn trừ công nợ với nhau.
Trong tâm thư gửi cổ đông, "bầu" Đức chia sẻ định hướng phát triển của HAGL là sẽ phát triển song song hai lĩnh vực cốt lõi là chăn nuôi và trái cây đồng thời duy trì một số ngành nghề phụ trợ khác để tận dụng lợi thế về nguyên vật liệu sản xuất.
Sau 8 quý thua lỗ liên tiếp, HAGL đã có lãi trở lại do không còn phải trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi thậm chí còn được hoàn nhập đã giúp lãi ròng quý II đạt 86 tỷ.
Lẫn gần nhất ông Nguyễn Văn Minh, Thành viên HĐQT Hoàng Anh Gia Lai cũng đăng ký bán hơn nửa triệu cổ phiếu HAG nhưng giao dịch bất thành do diễn biến giá trên thị trường không phù hợp.
"Bầu" Đức muốn rót từ 7.000 đến 8.000 đồng vào trồng rừng, xây nhà máy chế biến gỗ, làm dự án bất động sản 80 ha và xây dựng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ ở Kon Tum.
Đà tăng của giá dầu đang làm nổi bật sự phân hóa trong bức tranh doanh nghiệp niêm yết. Nhóm dầu khí, vận tải và một số doanh nghiệp hạ nguồn được hưởng lợi từ mặt bằng giá cao, trong khi các đơn vị điện khí chịu sức ép lớn hơn từ chi phí nhiên liệu đầu vào.