|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hạ viện thông qua gói cứu trợ 1.900 tỷ USD, đợi chữ ký của ông Biden

06:29 | 11/03/2021
Chia sẻ
Đảng Dân chủ Hạ viện ngày 10/3 đã thông qua gói giải cứu trị giá 1.900 tỷ USD và chuyển dự luật này tới bàn làm việc của Tổng thống Joe Biden. Không có đảng viên Cộng hòa nào ủng hộ dự luật này.
Hạ viện thông qua gói cứu trợ 1.900 tỷ USD, đợi chữ ký của ông Biden - Ảnh 1.

Xấp tiền mệnh giá 50 USD mới được in xong. (Ảnh: Getty Images).

Gói giải cứu 1.900 tỷ USD này có quy mô lớn thứ 2 trong lịch sử nước Mỹ, chỉ sau đạo luật 2.200 tỷ USD mà Quốc hội và Tổng thống Trump ban hành hồi cuối tháng 3 năm ngoái.

Thượng viện đã phê chuẩn dự luật khổng lồ này vào cuối tuần trước, đêm 6/3. Sau khi Hạ viện thông qua, dự luật chỉ còn thiếu chữ ký của Tổng thống Biden là sẽ thành đạo luật chính thức.

Theo CNBC, ông Biden hy vọng sẽ ký ban hành đạo luật vào thứ Sáu tuần này, tức ngày 12/3. Đây sẽ là thắng lợi lập pháp đầu tiên của vị tổng thống 78 tuổi trong bối cảnh Mỹ đang dốc sức đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 và hồi sinh nền kinh tế.

Các nội dung chính của dự luật khổng lồ mà Hạ viện vừa phê chuẩn bao gồm:

* Trợ cấp thất nghiệp liên bang 300 USD/tuần cho tới ngày 6/9. Không đánh thuế với 10.200 USD trợ cấp đầu tiên của mỗi người.

* Phát tiền mặt trực tiếp 1.400 USD/người cho đa số người dân Mỹ. Số tiền giảm dần với người có thu nhập từ 75.000 USD/năm trở lên và dừng hẳn với người có thu nhập 80.000 USD/năm.

* Gia hạn chính sách tín dụng thuế trẻ em thêm một năm và tăng quy mô hỗ trợ. Mỗi trẻ em dưới 6 tuổi được 3.600 USD và mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi được 3.000 USD.

* Khoảng 20 tỷ USD để sản xuất và phân phối vắc xin COVID-19. Khoảng 50 tỷ USD để xét nghiệm và truy vết.

* Thêm 25 tỷ USD để hỗ trợ người dân thuê nhà và tiền điện nước; khoảng 10 tỷ USD để giúp trả tiền nợ thế chấp mua nhà hàng tháng.

* 350 tỷ USD tiền ngân sách bổ sung cho chính quyền bang, địa phương, bộ lạc.

* 120 tỷ USD hỗ trợ các trường học từ mầm non đến hết lớp 12.

* Tăng phúc lợi trong Trương chình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP – hay còn gọi là tem thực phẩm) thêm 15% cho tới hết tháng 9/2021.

* Tăng thêm trợ cấp để giúp người dân Mỹ dễ dàng có bảo hiểm y tế hơn.

* Hỗ trợ 30 tỷ USD cho các nhà hàng.

Dự luật được Hạ viện thông qua với tỷ lệ 220 phiếu thuận, 211 phiếu chống. Giống như trong cuộc biểu quyết ở Hạ viện lần đầu hồi cuối tháng 2 và ở Thượng viện cuối tuần trước, không có nghị sĩ Cộng hòa nào ủng hộ dự luật này vì cho rằng quy mô cứu trợ quá lớn.

Một hạ nghị sĩ Dân chủ - ông Jared Golden của bang Maine đã bỏ phiếu chống trong ngày 10/3, đi ngược lại chủ trương chung của đảng.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rob Portman của bang Ohio lo ngại: "Gói kích thích khổng lồ này có thể làm nền kinh tế phát triển quá nóng. Tôi nghĩ chúng ta có thể dùng biện pháp khác chọn lọc hơn, tập trung hơn và COVID-19".

Song Ngọc