|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hà Nội: Mở cửa một số cửa hàng sau 9h để giãn cách xã hội

08:03 | 28/04/2020
Chia sẻ
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết thành phố đang đưa ra một khả năng đối với tất cả các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, cửa hàng thuốc, khuyến khích mở cửa sau 9h sáng và không giới hạn giờ đóng cửa… nhằm giảm lượng người tham gia giao thông giờ cao điểm.
Hà Nội: Mở cửa một số cửa hàng sau 9h để giãn cách xã hội - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp (Nguồn: UBND TP Hà Nội)

Theo thông tin từ UBND TP Hà Nội, kết luận tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP Hà Nội chiều 27/4, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đề nghị tiếp tục tuyên truyền thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng huyện Mê Linh, Thường Tín vẫn phải thực hiện Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 5/5… 

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu các đơn vị tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền để tất cả mọi người thực hiện nghiêm túc, trong đó, có ba nội dung bắt buộc là: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách khi di chuyển ngoài xã hội... Các nội dung này sẽ không một sớm một chiều mà khả năng sẽ thực hiện trong thời gian dài.

Liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch cho biết thành phố đang xây dựng dự thảo. Theo đó, qua nghiên cứu của các chuyên gia, điều đáng lo ngại nhất là giao thông trên địa bàn Hà Nội. 

"Mật độ giao thông vào buổi sáng rất đông, không đảm bảo giãn cách 1m mà chỉ đảm bảo 50-60 cm. Thành phố đang đưa ra một khả năng đối với tất cả các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, cửa hàng thuốc, khuyến khích mở cửa sau 9h sáng và không giới hạn giờ đóng cửa…", ông Chung nói

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho rằng nếu làm tốt được điều này sẽ làm giảm người tham gia giao thông từ 6h - 8h30 và nếu thành phố ban hành, dự kiến, sẽ kéo dài đến hết tháng 12/2020.

Cùng với đó, ông Chung cũng đề nghị Sở Y tế tiếp tục tập huấn, chuẩn bị các điều kiện phục vụ xét nghiệm và phải đảm bảo yêu cầu TP Hà Nội có công suất, năng lực xét nghiệm PCR từ 3.000-5.000 mẫu trong một ngày. Chủ tịch cho biết thành phố đang liên hệ để thời gian tới có test nhanh kháng thể. 

Ngoài ra, cần tiếp tục tuyên truyền, tập huấn cho các bác sĩ, điều dưỡng, các đội phản ứng nhanh về công tác lấy mẫu cũng như theo dõi dấu vết, xác minh đối tượng.

Khẳng định tại cuộc họp, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nêu rõ: "Tới đây, CDC Hà Nội cần đánh giá lại các mô hình cách li như tại 125 phố Trúc Bạch, mô hình Bệnh viện Bạch Mai, Hồng Ngọc; tổ dân phố tại Cầu Giấy; các tòa nhà cao tầng… để phòng trường hợp khi cuộc sống quay trở lại hoạt động bình thường, lại xuất hiện các ca trên địa bàn thì cần phải phản ứng nhanh hơn, triệt để hơn, chính xác hơn". 

Ngoài ra, đề nghị Sở Y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị, khẩn trương chuẩn bị mọi vật tư cho công tác khám chữa bệnh như: đồ bảo hộ lấy mẫu, que lấy mẫu, nước khử trùng, nhiệt kế…

Chủ tịch cũng yêu cầu thành phố đẩy nhanh việc thực hiện chi trả, hỗ trợ cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn theo đúng chủ trương của Chính phủ. Ngành Giáo dục và Đào tạo phải chuẩn bị mọi điều kiện cho học sinh quay lại trường và đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo sớm trình phương án cho Thành phố. 

Cùng với đó cần tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch trên hệ thống truyền thông cơ sở để nâng cao nhận thức người dân; tiếp tục triển khai công tác khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống dịch…

Trúc Minh

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...